Mỹ khẳng định Nhóm Bộ Tứ không có kế hoạch mở rộng thành viên

Mặc dù Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm đến khuôn khổ hợp tác Nhóm Bộ Tứ nhưng Mỹ khẳng định nước này, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ không có kế hoạch mở rộng nhóm.
Mỹ khẳng định Nhóm Bộ Tứ không có kế hoạch mở rộng thành viên ảnh 1Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ không có kế hoạch ngay lập tức mở rộng Nhóm Bộ Tứ. (Nguồn: ANI)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 14/8, Mỹ tuyên bố nước này, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ không có kế hoạch ngay lập tức mở rộng Nhóm Bộ Tứ (Quad), mặc dù Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm đến khuôn khổ hợp tác bốn bên này.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Camille Dawson khẳng định: “Không có kế hoạch nào trong thời gian tới nhằm mở rộng số lượng thành viên chính thức của Bộ Tứ.”

[Lần đầu tiên Nhóm Bộ Tứ tổ chức tập trận hải quân Malabar ở Australia]

Bà Dawson xác nhận quan điểm này là “nhận thức chung” của 4 quốc gia thành viên.

Cũng theo bà Dawson, Nhóm Bộ Tứ sẽ không phải là “chủ đề thảo luận chính” tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại Trại David vào ngày 18/8 tới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hồi tháng Ba cho biết Seoul sẵn sàng tham gia Nhóm Bộ Tứ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục