Mỹ nhiều khả năng cần thêm gói hỗ trợ tài chính liên bang mới

Bộ trưởng Mnuchin cho biết sau gói hỗ trợ trị giá 3.000 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước, Mỹ nhiều khả năng sẽ cần thêm một dự luật khác.
Mỹ nhiều khả năng cần thêm gói hỗ trợ tài chính liên bang mới ảnh 1Sản phẩm thịt có nguồn gốc thực vật được bày bán tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhận định nhiều khả năng Mỹ sẽ cần thêm gói viện trợ liên bang mới, song nhà chức trách sẽ cần thêm thời gian để cân nhắc những bước đi tiếp theo.

Phát biểu tại một sự kiện do báo The Hill tổ chức, Bộ trưởng Mnuchin cho biết sau gói hỗ trợ trị giá 3.000 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước, Mỹ nhiều khả năng sẽ cần thêm một dự luật khác.

Dự kiến trong những tuần tới, Chính phủ Mỹ sẽ thận trọng xem xét cách thức chi tiêu khoản tiền viện trợ mới, nếu cần thiết.

Về dự luật Heroes Act do đảng Dân chủ đề xuất trị giá 3.000 tỷ USD được Hạ viện thông qua, ông Mnuchin cho rằng đây là một dự luật mang tính "thiên lệch," không phải là điều Mỹ nên tập trung vào thời điểm này.

[Tổng thống Mỹ chỉ thị cắt giảm các quy định để khôi phục nền kinh tế]

Dự luật đề xuất gần 1.000 tỷ USD hỗ trợ chính quyền các bang và địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời đề xuất 75 tỷ USD cho việc xét nghiệm, thanh toán trực tiếp lên tới 6.000 USD cho mỗi hộ gia đình ở Mỹ. Trước đó, nhiều Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng đã tuyên bố sẽ không thông qua dự luật này.

Ngày 17/5 vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo sẽ phải mất một thời gian để Mỹ có thể phục hồi sau những thiệt hại kinh tế mà đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông cũng tái khẳng định rằng nền kinh tế Mỹ dường như cần chính phủ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho lực lượng lao động và các doanh nghiệp nhằm phục hồi kinh tế, ngoài khoản hỗ trợ gần 3.000 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục