Mỹ sẵn sàng hành động đơn phương chống lại Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sẵn sàng cho khả năng Washington đơn phương hành động quân sự chống Syria trong nhiều ngày tới.
Theo AP, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/8 đã sẵn sàng cho khả năngWashington đơn phương hành động quân sự chống Syria trong nhiều ngày tới trongbối cảnh Anh đã lựa chọn đứng ngoài cuộc.

Đối mặt với sự hoài nghi ở trong nước, chính quyền của Tổng thống Obama chia sẻthông tin tình báo với các nghị sỹ nhằm thuyết phục họ rằng Chính phủ Syria đãsử dụng các vũ khí hóa học chống lại người dân Syria và phải bị trừng phạt.

Bất chấp những rào cản trong việc thành lập một liên minh quốc tế, Tổng thốngObama dường như càng quyết tâm và các cố vấn cho hay ông sẽ sẵn sàng trả đũaSyria theo cách riêng. Thậm chí trước cuộc bỏ phiếu ở London, Mỹ đang chuẩnbị hành động mà không cần sự cho phép chính thức của Liên hợp quốc, nơi Nga đãngăn chặn những nỗ lực nhằm tìm kiếm một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, Mỹ từng hy vọng Anh - một đồng minh chủ chốt của Washington - sẽtham gia nỗ lực này.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/8, Ngoại trưởng Australia Bob Carr đã khuyếncáo các công dân nước này lập tức rời khỏi Syria, trong bối cảnh căng thẳng leothang ở quốc gia Trung Đông này.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Bob Carr cho biết có 59 người Australia đang ởSyria.

Ông Carr nhấn mạnh: “Thông điệp của chúng tôi tới 59 người này, trong đó có sáutrẻ em, là phải rời Syria ngay khi còn có thể bằng đường bộ hoặc đường hàngkhông.”

Ngoại trưởng Bob Carr xác nhận rằng nguy cơ xung đột leo thang ở Syria là rấtcao và không có sự an toàn ở thủ đô Damascus, Aleppo hay bất kỳ thành phố nàocủa Syria.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho các bộ trưởng trong nộicác nước này thu thập thông tin và đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Mỹ và cácnước khác về tình hình tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Dải Gaza vui mừng sau khi lực lượng Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Vận hành trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn ở Gaza

Qatar, cùng các nước trung gian khác là Mỹ và Ai Cập, đã công bố thỏa thuận ngừng bắn gồm 3 giai đoạn ở Gaza có hiệu lực vào ngày 19/1 nhằm chấm dứt 15 tháng xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas.