Mỹ trừng phạt ngân hàng Liban có liên hệ với Hezbollah

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington cho biết, quyết định trừng phạt gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ rất nghiêm túc về việc ngăn chặn các hoạt động của khủng bố.
Mỹ trừng phạt ngân hàng Liban có liên hệ với Hezbollah ảnh 1Người ủng hộ phong trào Hezbollah. (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/8, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng Jammal Trust có trụ sở tại Liban và các chi nhánh, với lý do ngân hàng này hỗ trợ cho các hoạt động tài chính của tổ chức Hezbollah.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ngân hàng Jammal Trust đã cung cấp tiền cho các gia đình có thành viên tham gia đánh bom tự sát. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những ngân hàng như Jammal Trust đang đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính Liban.

[Liban chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Hezbollah]

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ quyết tâm ngăn chặn các hoạt động hỗ trợ cho Hezbollah tại Liban.

Trao đổi với báo giới thông qua điện thoại, một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington cho biết, quyết định trừng phạt trên gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ rất nghiêm túc về việc ngăn chặn các hoạt động của khủng bố.

Tháng 10/1997, Mỹ liệt Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố, cáo buộc phong trào này đe dọa đến hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Sau đó 4 năm, Mỹ tiếp tục đưa Hezbollah vào danh sách Tổ chức khủng bố quốc tế đặc biệt (SDGT).

Jammal Trust là ngân hàng thương mại đã hoạt động 50 năm, có chi nhánh trên khắp Liban. Phản ứng sau sự kiện trên, Hiệp hội các ngân hàng Liban đã lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ.

Trong một thông báo được truyền thông địa phương trích dẫn, Hiệp hội này nói rằng động thái trên của Mỹ không làm ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng của Liban, đồng thời cam đoan với các khách hàng rằng tiền của họ tại ngân hàng vẫn ổn định.

Trong một động thái có liên quan, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 4 cá nhân, bị cáo buộc chuyển tiền từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho phong trào vũ trang Hamas thông qua Hezbollah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.