Mỹ từ bỏ yêu cầu Triều Tiên kê khai đầy đủ vũ khí hạt nhân

Các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ-Triều trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều đã tập trung phần lớn vào việc thảo luận yếu tố cốt lõi của chương trình hạt nhân xoay quanh lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
Mỹ từ bỏ yêu cầu Triều Tiên kê khai đầy đủ vũ khí hạt nhân ảnh 1Nhà máy hạt nhân Yongbyon. (Nguồn: rfi.fr)

Theo NBC News, các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cấp cao Mỹ cho biết các nhà đàm phán nước này từ bỏ yêu cầu Triều Tiên kê khai toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo như một phần trong hội nghị thượng đỉnh lần hai sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Quyết định trên được xem là yếu tố quan trọng cho một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng. Các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ-Triều trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần hai đã tập trung phần lớn vào việc thảo luận yếu tố cốt lõi của chương trình hạt nhân xoay quanh lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.

[Báo chí Mỹ: Tổng thống Trump có xu hướng nhượng bộ Chủ tịch Kim]

Giáo sư Siegfried Hecker, một nhà khoa học chính trị đã từng tới thăm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon nhiều lần, cho rằng việc xóa bỏ cơ sở này sẽ là bước đi quan trọng nhất mà Triều Tiên có thể làm hướng tới phi hạt nhân hóa, bởi Yongbyon là "trái tim" của chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Nhà Trắng chưa bình luận gì thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục