Mỹ xác nhận 2 con tin được Taliban trả tự do đã tới Đức an toàn

Giáo sư Kevin King người Mỹ và giáo sư Timothy Weeks người Australia đã đến căn cứ không quân Ramstein của lực lượng không quân Mỹ ở miền Tây nước Đức an toàn.
Mỹ xác nhận 2 con tin được Taliban trả tự do đã tới Đức an toàn ảnh 1Công dân Australia Timothy Weeks. (Ảnh: AP/ TTXVN)

Trả lời kênh truyền hình Fox News, Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell xác nhận hai con tin người Mỹ và người Australia bị lực lượng Taliban cầm giữ tại Afghanistan trong 3 năm qua đã về Đức ngày 21/11, sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Taliban và chính quyền Kabul 2 ngày trước đó.

Theo Đại sứ Grenell, giáo sư Kevin King người Mỹ và giáo sư Timothy Weeks người Australia đã đến căn cứ không quân Ramstein của lực lượng không quân Mỹ ở miền Tây nước Đức an toàn.

[Mỹ hoan nghênh việc hai con tin được thả tại Afghanistan]

Hai giáo sư trên bị Taliban bắt cóc vào tháng 8/2016 bên ngoài trường Đại học Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi hai ông giảng dạy.

Taliban đã trả tự do cho hai giáo sư ngày 19/11 sau khi chính phủ Afghanistan phóng thích 3 chỉ huy cấp cao của phiến quân bị chính quyền Kabul bắt giữ.

Đại sứ Richard Grenell cho rằng cuộc trao đổi thành công là tín hiệu tích cực về các nỗ lực ngoại giao giữa các bên.

Các nhà lãnh đạo chính quyền Washington, Kabul cũng như Taliban đã hoan nghênh việc trao đổi tù nhân nói trên, coi đây là một bước quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình hướng tới chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 40 năm tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.