Pháp tiếp nhận 27 phụ nữ Iraq là nạn nhân của tổ chức IS

Việc Pháp tiếp nhận nhóm người đến từ khu vực Erbil là thực hiện cam kết trước đó của Tổng thống Emmanuel Macron tiếp nhận 100 gia đình sắc tộc Yazidi là nạn nhân bị xâm hại tình dục của IS.
Pháp tiếp nhận 27 phụ nữ Iraq là nạn nhân của tổ chức IS ảnh 1Các con tin người Yazidi được IS trả tự do. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, một nhóm 27 phụ nữ sắc tộc Yazidi ở Iraq cùng các con của họ đã đến Pháp và được giới chức nước này đón ở sân bay Charles de Gaulle, ngoại ô thủ đô Paris.

Việc Pháp tiếp nhận nhóm người đến từ khu vực Erbil của Iraq này là thực hiện cam kết trước đó của Tổng thống Emmanuel Macron tiếp nhận 100 gia đình sắc tộc Yazidi là nạn nhân bị xâm hại tình dục của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Eric Chevallier - người đứng đầu bộ phận xử lý khủng hoảng thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, đã đón các gia đình trên tại sân bay Charles de Gaulle. Ông cam kết nhà chức trách sẽ tạo điều kiện cho những người phụ nữ này sớm hòa nhập môi trường sống mới và các con của họ sẽ được đến trường học. Thông tin chi tiết liên quan đoàn người này không được công bố.

[Liên hợp quốc thúc đẩy điều tra tội ác chiến tranh của IS tại Iraq]

Tháng 10/2018, Tổng thống Pháp Macron đã cam kết tiếp nhận 100 phụ nữ sắc tộc Yazidi là nạn nhân bị xâm hại tình dục ở miền Bắc Iraq từ năm 2014 khi IS mở rộng đánh chiếm các vùng lãnh thổ tại quốc gia vùng Vịnh này.

Ông Macron đưa ra cam kết trên sau cuộc gặp ở Paris với Nadia Murad sau khi nhà hoạt động người Yazidi này được trao giải Nobel Hòa bình với chiến dịch vận động chấm dứt tình trạng bạo lực tình dục trong chiến tranh.

Murad là một trong hàng nghìn phụ nữ sắc tộc Yazidi bị IS bắt giữ trước khi lực lượng thánh chiến này bị đánh đuổi khỏi các khu vực chiếm giữ ở Iraq.

Với nhóm người mới đến nói trên, Pháp đã tiếp nhận tổng cộng 102 gia đình sắc tộc Yazidi kể từ tháng 12/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.