Myanmar ban bố tình trạng thiết quân luật tại 37 thị trấn

Thiết quân luật có hiệu lực tại 11 thị trấn vùng Sagaing, 7 thuộc bang Chin, 5 thuộc vùng Magway và Bago, 4 thuộc bang Kayah, 2 thuộc vùng Taninthayi và bang Kayin và 1 thuộc bang Mon.
Myanmar ban bố tình trạng thiết quân luật tại 37 thị trấn ảnh 1Lực lượng an ninh gác trên đường phố tại Yangon, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một ngày sau khi chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố gia hạn 6 tháng tình trạng khẩn cấp, Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đã ban bố thiết quân luật tại 37 thị trấn thuộc 4 khu vực và 4 bang ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tân Hoa xã đưa tin, theo lệnh của Hội đồng được ban hành vào tối 2/2, thiết quân luật có hiệu lực tại 37 thị trấn bao gồm 11 thị trấn vùng Sagaing, 7 thuộc bang Chin, 5 thuộc vùng Magway và Bago, 4 thuộc bang Kayah, 2 thuộc vùng Taninthayi và bang Kayin và 1 thuộc bang Mon.

[Myanmar nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng]

Tuyên bố của Hội đồng nêu rõ đã trao quyền hành chính và tư pháp cho chỉ huy các bộ chỉ huy quân sự tại địa phương để thực hiện an ninh, duy trì luật pháp và sự yên bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục