Myanmar mời ngoại trưởng ASEAN họp về vấn đề người Rohingya

Ngoại trưởng Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã mời ngoại trưởng của 9 nước Đông Nam Á khác tham dự một cuộc họp, vào ngày 19/12 tới, về tình trạng trấn áp của quân đội Myanmar tại bang Rakhine.
Myanmar mời ngoại trưởng ASEAN họp về vấn đề người Rohingya ảnh 1Ngoại trưởng Myanmar, bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: Getty Images)

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Myanmar đồng thời là nhà lãnh đạo trên thực tế của nước này, bà Aung San Suu Kyi, đã mời ngoại trưởng của 9 nước Đông Nam Á khác tham dự một cuộc họp, vào ngày 19/12 tới, về tình trạng trấn áp của quân đội Myanmar tại bang Rakhine.

Cuộc họp này diễn ra giữa lúc xuất hiện quan ngại của cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng về số phận của cộng đồng người thiểu số Hồi giáo Rohingya bị ngược đãi tại Myanmar.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Myanmar Aye Aye Soe, cuộc họp không chính thức tại Yangon này sẽ là một dịp để các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bày tỏ quan ngại về tình hình ở Rakhine đồng thời hiểu hơn về vấn đề này.

Bà Aye Aye Soe cho biết lời mời đã được gửi đến các nước thành viên ASEAN từ hôm 9/12, song kể từ ngày 12/12 đến thời điểm bà nói, chưa có nước nào phản hồi về lời mời này.

Trong những tuần vừa qua, cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về các vụ ngược đãi bị cáo buộc vi phạm vấn đề nhân quyền tại bang Rakhine, Tây Nam của Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.