Mỹ-Nga nhất trí tiếp tục nỗ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận nước này và Nga đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ.
Mỹ-Nga nhất trí tiếp tục nỗ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận nước này và Nga đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ, nhấn mạnh rằng cả Moskva và Washington đều không chấp nhận Bình Nhưỡng là một cường quốc hạt nhân.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert nêu rõ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm hôm 26/12 sau khi Mỹ và Liên hợp quốc đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên trong những ngày gần đây.

Hai bên đã thảo luận những quan ngại liên quan đến việc chương trình hạt nhân của Triều Tiên gây mất ổn định tình hình khu vực và nhất trí tiếp tục biện pháp ngoại giao nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.


[Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân trong năm tới]

Trước đó, hôm 26/12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã nhất trí rằng việc Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa nhấn mạnh việc Mỹ làm gia tăng căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên bằng những lời chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng cũng như có các động thái tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực là điều không thể chấp nhận.

Ngoại trưởng Nga đồng thời nhấn mạnh cần phải sớm khởi động tiến trình đàm phán giữa các bên thay vì đe dọa trừng phạt. Ngoài ra trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng cũng nhất trí tăng cường đối thoại song phương về những vấn đề liên quan trong lĩnh vực ổn định chiến lược.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng làm trung gian trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm xoa dịu căng thẳng nếu hai nước này chấp thuận để Moskva đóng vai trò này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.