Mỹ-Trung lên kế hoạch tạo cơ chế thực thi các thỏa thuận thương mại

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này và Mỹ có kế hoạch thiết lập một cơ chế song phương đặc biệt nhằm thực thi các thỏa thuận hiện tại trong giải quyết tranh chấp thương mại hai nước.
Mỹ-Trung lên kế hoạch tạo cơ chế thực thi các thỏa thuận thương mại ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (thứ 2, trái) dẫn đầu phái đoàn trong cuộc đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (thứ 3, phải) và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross (phải) tại Washington DC., ngày 30/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 1/2, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, nước này và Mỹ có kế hoạch thiết lập một cơ chế song phương đặc biệt nhằm thực thi các thỏa thuận hiện tại trong giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay: "Các bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc thiết lập một cơ chế thực thi song phương hữu hiệu, sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các biện pháp đã được nhất trí sẽ thực sự được thực thi."

[Những tín hiệu tích cực từ thỏa thuận thương mại chiến lược Mỹ-Trung]

Bộ này còn nhấn mạnh việc hai bên đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ về khuôn khổ của cơ chế này.

Các cuộc đàm phán đã diễn ra ở thủ đô Washington DC của Mỹ, từ đầu tuần. Cả hai bên đạt được những tiến triển đáng kể trong các phiên đàm phán này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục