Mỹ-Trung tìm cách ngăn chặn leo thang căng thẳng bất ngờ trên biển

Hải quân Mỹ và Trung Quốc tổ chức một hội nghị trực tuyến để thảo luận về những cách thức ngăn chặn sự leo thang căng thẳng bất ngờ trên biển.
Mỹ-Trung tìm cách ngăn chặn leo thang căng thẳng bất ngờ trên biển ảnh 1Tàu hải quân Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Hải quân Mỹ thông báo Tư lệnh lực lượng này, Đô đốc John Richardson đã tổ chức một hội nghị trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc, Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, để thảo luận về những cách thức ngăn chặn sự leo thang căng thẳng bất ngờ trên biển.

Thông báo của Hải quân Mỹ có đoạn nêu rõ tại hội nghị hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ hợp tác quân sự song phương cũng như giữa hai lực lượng hải quân, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin ở cấp cao.

[Tin tặc Trung Quốc đánh cắp các sơ đồ tên lửa của Hải quân Mỹ]

Ông Richardson đã nhấn mạnh cam kết của Hải quân Mỹ duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, đặc biệt là việc tập trung vào giảm thiểu nguy cơ và các biện pháp hoạt động an toàn để tránh việc leo thang căng thẳng không cần thiết và không mong muốn.

Theo thông báo, hai bên cũng nhất trí rằng mối quan hệ mang tính xây dựng giữa hai quân đội có thể giúp ổn định mối quan hệ giữa hai nước.

Đây là lần thứ 3 ông Richardson và ông Thẩm Kim Long thảo luận với nhau thông qua một hội nghị trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục