Bắt đầu chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Na Uy, Đan Mạch chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria

Hạm đội gồm hai tàu chở hàng cùng hai chiến hạm Đan Mạch và Na Uy đã sẵn sàng bắt đầu các bước trong tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.
Na Uy, Đan Mạch chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria ảnh 1Tàu Helge Ingstad của Na Uy tham gia vận chuyển vũ khí hóa học của Syria đậu tại cảng Limassol. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hạm đội gồm hai tàu chở hàng cùng hai chiến hạm Đan Mạch và Na Uy ngày 29/12 đã neo đậu ngoài khơi đảo Cyprus, sẵn sàng bắt đầu các bước trong tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Theo kế hoạch, hai chiến hạm Esbern Snare và Helge Ingstad sẽ hộ tống hai tàu chở hàng để tiếp nhận các container gồm hơn một tấn vũ khí hóa học thuộc loại nguy hiểm từ cảng Lakatia của Syria.

Sau đó, số vũ khí này sẽ được chuyên chở tới một cảng của Italy và được chuyển lên tàu MV Cape Ray của Mỹ để tiêu hủy ngoài khơi Địa Trung Hải bằng phương pháp thủy phân.

Do tính chất nguy hiểm của số vũ khí hóa học, các chiến hạm này sẽ phải tập kết tại cảng Lakatia nhiều lần. Hiện các chiến hạm này đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ hàng bất cứ thời điểm nào.

Dự kiến, việc vận chuyển các loại vũ khí nguy hiểm nhất ra khỏi quốc gia Trung Đông này sẽ được thực hiện vào tháng 1/2014 tới.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự lạc quan khi nhận định tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria có tiến bộ nhất định, mặc dù công tác chuẩn bị cho quá trình này không thể thực hiện đúng thời hạn được đưa ra trước đây.

Theo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), việc vận chuyển các thành phần vũ khí hóa học nguy hiểm nhất ra khỏi cảng Lakatia trước ngày 31/12 là khó khả thi, do chịu nhiều tác động của các yếu tố bên ngoài như tình hình an ninh bất ổn tại Syria, cùng những khó khăn về hậu cần và thời tiết không thuận lợi.

Theo kế hoạch, thời hạn chót để vận chuyển kho vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria là 5/2/2014, trong đó các loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất phải được tháo dỡ và tiêu hủy trước ngày 31/3/2014.

Số vũ khí còn lại sẽ được tiêu hủy bên ngoài Syria vào tháng 4/2014 và sẽ hoàn tất công việc này vào ngày 30/6/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục