Năm kẻ hiếp dâm tập thể ra tòa tại Ấn Độ hôm nay

Năm người đàn ông bị khởi tố với tội danh hiếp dâm tập thể một sinh viên ở New Delhi xuất hiện trước tòa lần đầu tiên ngày 7/1.
Năm người đàn ông bị khởi tố với tội danh hiếp dâm tập thể và giết hại một sinh viên ở New Delhi sẽ xuất hiện trước tòa lần đầu tiên trong ngày 7/1, sau khi cảnh sát nói rằng họ có các chứng cứ pháp y để kết tội các đối tượng với vụ giết người.

Cảnh sát đã cam kết an ninh tối đa trong phiên đọc cáo trạng tại một tòa án sơ thẩm ở quận Saket do lo ngại cho sự an toàn của các bị cáo. Một người đàn ông đã bị bắt hồi tuần trước khi anh này định đặt một quả bom tự chế gần nhà của một trong những kẻ hiếp dâm.

Các chuyên gia pháp lý nói rằng tòa án ở quận Saket ở thủ đô sẽ chuyển vụ án tới một tòa cao cấp hơn trong phiên xử diễn ra hôm thứ Hai. "Tòa án sẽ hỏi các bị cáo xem họ đã có luật sư chưa rồi chỉ định một luật sư để đại diện cho họ và cung cấp bản cáo trạng cho các bị cáo" - Vishwender Verma, một quan chức cao cấp tại Tòa thượng thẩm Delhi cho biết - "Vụ án sau đó sẽ được chuyển lên tòa hình sự cấp cao hơn do tòa án địa phương không đủ thẩm quyền thể xét xử các vụ hiếp dâm và giết người."

Khi đệ trình cáo trạng chống lại các bị cáo tại tòa Saket trong ngày thứ Bảy, cơ quan công tố nói rằng có các chứng cứ DNA cho thấy các đối tượng có liên quan tới vụ phạm tội. "Máu của nạn nhân tương đồng với các dấu vết được tìm thấy trên quần áo của các bị cáo" - Rajiv Mohan, một công tố viên cho biết.

Ông cũng nói rằng cảnh sát dã thu hồi các tài sản bị đánh cắp từ nạn nhân và bạn trai cô. Bên cạnh đó là lời khai của người bạn trai chống lại các bị cáo và anh đã tham gia nhận diện các bị cáo.

Năm kẻ trên đã bị khởi tố với tội danh bắt cóc, cướp của và âm mưu làm hại người khác trong vụ tấn công diễn ra trên xe buýt trong ngày 16/12, có thể phải lãnh án tử hình nếu bị kết tội.

Các bị cáo đã bị nêu danh là Ram Singh, Mukesh Singh, Vijay Sharma, Akshay Thakur và Pawan Gupta.

Đối tượng thứ sáu được cho là một thiếu niên 17 tuổi, sẽ được xử tại một phiên tòa cho vị thành niên.

Thường phải mất nhiều tháng để cơ quan công tố tập hợp chứng cứ xong cho một vụ như thế này. Nhưng tiến trình pháp lý đã gần như xong xuôi chỉ một tuần sau khi nữ sinh viên 23 tuổi nạn nhân của vụ hiếp dâm thiệt mạng vì thương tật tại Singapore.

Chính quyền Ấn Độ, vốn nhạy cảm với các chỉ trích rằng một hệ thống tư pháp chậm chạp đang gây ảnh hưởng tới quyền lợi của các nạn nhân, đã cam kết sẽ đẩy nhanh tốc độ khởi tố và xét xử các bị cáo, tất cả đều sống ở Delhi.

Nữ sinh viên nạn nhân đã xem phim cùng bạn trai của cô trong đêm bị tấn công. Sau khi không vẫy được xe tuk tuk để về nhà, họ đã bị lừa lên một chiếc xe buýt trường học do các đối tượng lái.

Cả hai tưởng sẽ sớm được về nhà. Nhưng cuối cùng những kẻ trên xe đã thay nhau hiếp dâm cô gái và chúng còn dùng một thanh sắt rỉ để tấn công tình dục cô và đánh đập tới mức bị thương nặng người bạn trai. Hai người sau đó đã bị ném khỏi chiếc xe đang chạy.
Cảnh sát được triển khai bảo vệ tại tòa án quận Saket (Nguồn: AFP)
Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần với AFP, người bạn trai nói rằng người qua đường đã bỏ mặc hai người trong cảnh không mảnh vải che thân và người đẫm máu nằm bên vệ đường trong vòng 30 phút. Khi cảnh sát tới nơi, họ còn mải tranh cãi xem ai có trách nhiệm xử lý vụ việc.

"Sự tàn nhẫn mà tôi đã chứng kiến không nên được lặp lại nữa" - người đàn ông 28 tuổi nói.

Đã có những lời kêu gọi từ công chúng đòi treo cổ những kẻ hiếp dâm. Cha nạn nhân cũng có chung nguyện vọng. "Đầu tiên tôi muốn được mặt đối mặt với những kẻ có trách nhiệm, nhưng giờ tôi không muons thế nữa. Tôi chỉ muốn biết rằng tòa đã trừng phạt chúng và chúng sẽ bị treo cổ" - ông nói với tờ Sunday People của Anh - "Nên xử tử cả 6 kẻ đó. Những gã đàn ông đó là những con thú. Chúng nên bị nêu gương cho kẻ khác và cho thấy rằng xã hội sẽ không cho phép chuyện này diễn ra."

Ông bố cũng tiết lộ tên con gái với tờ báo và kêu gọi việc tiết lộ tên cô để tiếp thêm can đảm cho những người phụ nữ khác.

Hiếp dâm là chuyện thường bị giữ kín ở Ấn Độ và tòa án sẽ quyết định về việc báo chí sẽ được phép đưa tin gì trong các vụ như thế.

Cảnh sát hiện đã đưa ra khuyến cáo nói rằng việc xuất bản các thông tin liên quan tới tiến trình xét xử sẽ là hành vi không đúng luật, từ phi báo chí được phép từ tòa án./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục