Nga chi gần 10 triệu USD bảo mật đề thi tốt nghiệp

Từ 2014, Nga sẽ chi thêm 300 triệu rúp (gần 10 triệu USD) cho công tác bảo mật đề thi cũng như đáp án của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.
Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets ngày 17/6 cho biết kể từ năm 2014, Nga sẽ chi thêm 300 triệu rúp (gần 10 triệu USD) cho công tác bảo mật thông tin liên quan tới đề thi cũng như đáp án của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở nước này.

Theo một số nguồn tin, số tiền này sẽ được đưa vào dự toán ngân sách nhà nước Liên bang Nga năm 2014 tới.

Phó Thủ tướng Nga Golodets cho biết đây là một trong những biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra trong kỳ thi duy nhất này để đánh giá học sinh Nga tốt nghiệp hệ phổ thông, cũng như là căn cứ để xét tuyển vào thẳng các trường đại học.

Bà Golodets cho biết có thể số lượng các bộ đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm tới sẽ tăng lên, từ đó cho phép Chính phủ Nga có thể quyết định lựa chọn phương án thay thế nhanh chóng, trong trường hợp xảy ra lộ đề thi.

Phó Thủ tướng Golodets khẳng định rằng tất cả các trường hợp ghi nhận rò rỉ thông tin liên quan đến đề thi và đáp án kỳ thi năm nay, bắt đầu từ ngày 27/5 và kết thúc vào ngày 19/6, các ngành chức năng sẽ điều tra và làm sáng tỏ vấn đề đến cùng.

Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Nga năm nay được cho là có nhiều sai phạm. Một trong những sai phạm này là vào đêm trước của kỳ thi (hôm 26/5), trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều tài liệu tham khảo, cũng như đáp án đề thi.

Là quốc gia rộng lớn, trải dài trên 11 múi giờ, Nga luôn gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác tổ chức thi do giờ thi không thể được tiến hành đồng loạt giữa các địa phương trên cả nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục