Nga đẩy mạnh phát triển "có hệ thống" tuyến đường biển phương Bắc

Theo Phó Thủ tướng Liên bang Nga, NSR là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu, phần phía Tây của nước Nga và vùng Viễn Đông của Nga, đang đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế nước này.
Nga đẩy mạnh phát triển "có hệ thống" tuyến đường biển phương Bắc ảnh 1Hoạt động tại cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/10, trong cuộc họp tại chính phủ, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak đã chỉ thị cho chính phủ phát triển “một cách có hệ thống” tuyến đường biển phương Bắc (NSR) ở Bắc Cực.

Theo ông Novak, với năng lực hạn chế của các tuyến đường khác, NSR là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu, phần phía Tây của nước Nga và vùng Viễn Đông của Nga, đang đóng vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế Nga.

[Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Brazil tăng vọt]

Phó Thủ tướng Nga yêu cầu các bộ phận chức năng theo dõi tình trạng băng dọc theo NSR thông qua sử dụng vệ tinh và hợp tác với các đối tác quốc tế về vận chuyển hàng hóa.

Cũng trong cuộc họp nói trên, đại diện của tập đoàn năng lượng Rosatom - đơn vị điều hành các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga cho hay dự kiến, lượng hàng hóa thông qua tuyến đường NSR sẽ đạt 33,8 triệu tấn trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục