Nga đề xuất dự luật mới về phòng chống tham nhũng

Chủ tịch Ủy ban an ninh của Đuma quốc gia đã trình Hạ viện một dự luật tương ứng về hoàn thiện các biện pháp phòng chống tham nhũng.
Phái nghị sỹ đảng "Nước Nga thống nhất" trong Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga đềxuất đưa vào luật pháp Nga cấu thành tội phạm mới là biển thủ công quỹ, cũng nhưcác khái niệm "phạm pháp tham nhũng" và "tội tham nhũng".

Theo báo Izvestia (Nga) số ra ngày 28/10, Chủ tịch Ủy ban an ninh của Đumaquốc gia Irina Yarovaya đã trình Hạ viện một dự luật tương ứng về hoàn thiện cácbiện pháp phòng chống tham nhũng.

Theo dự luật trên, tội biển thủ công quỹ với số tiền lớn (từ 6 triệu rúptrở lên) do một nhóm tội phạm thực hiện hay khi thực hiện hợp đồng nhà nước vềđơn đặt hàng quốc phòng, sẽ phải chịu án phạt từ 7 đến 15 năm tù cộng với mứctiền phạt từ 3 đến 5 triệu rúp (1 USD tương đương 30 rúp). Bị cáo cũng sẽ bịtruất quyền nắm giữ các chức vụ nhất định cho đến 12 năm.

Khái niệm "phạm pháp tham nhũng" được xác định là một "hành vi tội phạm viphạm luật pháp Liên bang Nga về phòng chống tham nhũng".

Trong khi đó, theo dựluật, khái niệm "tội tham nhũng" được xác định là một hành vi tội phạm nguy hiểmvề mặt xã hội, gắn liền với việc một thể nhân sử dụng trái phép cương vị củamình nhằm trục lợi cho bản thân hay cho những người thứ ba, hoặc cho những thểnhân khác thụ hưởng mối lợi này một cách phi pháp.

Ngoài ra, dự luật nói trên cũng siết chặt kiểm soát chi tiêu của các quanchức bị tình nghi hay bị buộc tội tham nhũng. Đồng thời các nguồn thu, chi củanhững quan chức này cũng bị kiểm soát trong trường hợp bị truy tố hình sự.

Chủ tịch Ủy ban an ninh Đuma quốc gia Nga nhấn mạnh rằng hình phạt cầnphải phù hợp và thích đáng đối với mức độ nghiêm trọng của những tội phạm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.