Nga dự định phát hành trái phiếu Eurobond mệnh giá bằng đồng euro

Theo một nguồn tin từ thị trường tài chính, Nga đang sẵn sàng tiếp cận thị trường nợ quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro kỳ hạn 7 năm vào tháng 12/2018 tới.
Nga dự định phát hành trái phiếu Eurobond mệnh giá bằng đồng euro ảnh 1(Nguồn: Vanguard)

Theo một nguồn tin từ thị trường tài chính, Nga đang sẵn sàng tiếp cận thị trường nợ quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro kỳ hạn 7 năm vào tháng 12/2018 tới.

Theo dự kiến, Nga sẽ phát hành đợt trái phiếu Eurobond kể trên vào ngày 4/12/2018 và trái phiếu Eurobond này sẽ có lợi suất khoảng 3%. Tuy vậy, quy mô của đợt phát hành trái phiếu lần này vẫn chưa được công bố. Ngân hàng VTB Capital là tổ chức bảo lãnh duy nhất của đợt phát hành trái phiếu lần này.

Nga đã chọn phát hành trái phiếu có mệnh giá bằng đồng euro trong bối cảnh hiện có những quan ngại về việc liệu Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với việc nắm giữ trái phiếu chính phủ của Nga hay không.

[Tổng thống Putin: Nga đang tiến tới việc phi USD hóa nền kinh tế]

Trước sức ép từ các biện pháp trừng phạt kinh tế-tài chính của các nước phương Tây, Moskva nỗ lực giảm bớt sự lệ thuộc vào đồng USD.

Hồi tháng 9/2018, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết thị trường biến động quá mạnh để có thể khai thác thị trường trái phiếu Eurobond.

Vài tuần trước, Bộ Tài chính Nga đã không loại trừ kế hoạch phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro song cho rằng khả năng phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh bằng bằng USD là nhiều hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.