Nga hạ thấp triển vọng khôi phục hợp tác chống khủng bố với Mỹ

Quan chức Nga cho biết cuộc đối thoại Nga-Mỹ về hợp tác chống khủng bố "đã bị phía Mỹ rút ngắn với một lý do rất mơ hồ từ rất lâu trước khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt (của Nga ở Ukraine)."
Nga hạ thấp triển vọng khôi phục hợp tác chống khủng bố với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh hiện nay, Nga nhận định không có triển vọng khôi phục hợp tác chống khủng bố với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Sputnik ngày 28/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết cuộc đối thoại Nga-Mỹ về hợp tác chống khủng bố, được thực hiện dưới sự bảo trợ của các bộ ngoại giao trong giai đoạn 2018-2019, đã cho thấy sự cần thiết và hiệu quả.

Tuy nhiên, theo ông, “cuộc đối thoại này đã bị phía Mỹ rút ngắn với một lý do rất mơ hồ từ rất lâu trước khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt (của Nga ở Ukraine)."

[Nga, Mỹ lần đầu tiên thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp về START 3]

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết Moskva tin tưởng vào tầm quan trọng của sự hợp tác thiết thực về một chủ đề nhạy cảm như vậy đối với an ninh toàn cầu cùng nhiều đối tác quan tâm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ không tự ép mình phải là một đồng minh đáng tin cậy trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, nội dung của chiến lược an ninh quốc gia Mỹ được cập nhật gần đây cho thấy Washington dự định hợp tác chống khủng bố một cách có chọn lọc và cách tiếp cận như vậy sẽ thu hẹp đáng kể khả năng nối lại hợp tác chính thức giữa hai nước.

Tình hình tương tự cũng ghi nhận trong hợp tác chống khủng bố giữa Nga và Liên minh châu Âu khi vòng tham vấn gần đây nhất giữa hai bên về các biện pháp chống khủng bố đã diễn ra từ tháng 10/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục