Nga lấy làm tiếc vì Mỹ đóng băng Hiệp ước Bầu trời mở

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov cho biết Moskva lấy làm tiếc vì Washington chuẩn bị ngừng tài trợ cho Hiệp ước Bầu trời mở.
Nga lấy làm tiếc vì Mỹ đóng băng Hiệp ước Bầu trời mở ảnh 1Máy bay MiG-31 của Nga. (Nguồn: UPI/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov ngày 14/8 cho biết Moskva lấy làm tiếc vì Washington chuẩn bị ngừng tài trợ cho Hiệp ước Bầu trời mở.

[Mỹ sẵn sàng giải quyết vấn đề liên quan Hiệp ước Bầu trời mở với Nga]

Mạng tin RBC của Nga trước đó cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh dừng tài trợ cho hiệp ước trên, vốn mở những không phận của Mỹ và Nga để phục vụ cho các chuyến bay khảo sát quân sự lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục