Nga: Mỹ lập 20 căn cứ quân sự tại Syria và cấp vũ khí cho người Kurd

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Alexander Venediktov, trợ lý thân cận của Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Đại tướng Nikolai Patrushev, cho biết Mỹ đã thiết lập khoảng 20 căn cứ quân sự tại Syria.
Nga: Mỹ lập 20 căn cứ quân sự tại Syria và cấp vũ khí cho người Kurd ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 1/3, hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Alexander Venediktov, trợ lý thân cận của Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Đại tướng Nikolai Patrushev, cho biết Mỹ đã thiết lập khoảng 20 căn cứ quân sự tại Syria, trên lãnh thổ do người Kurd kiểm soát.

Theo RIA, quan chức trên cho biết thêm Washington đang cung cấp vũ khí tối tân nhất cho người Kurd.

Thông tin trên của phía Nga, đối lập với tuyên bố trước đó từ Mỹ khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, ngày 15/2 tuyên bố nước này chưa từng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria, lực lượng vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cáo buộc Mỹ vũ trang cho YPG, đồng thời yêu cầu Washington thu hồi số vũ khí cung cấp cho lực lượng này do cuộc chiến chống khủng bố sắp kết thúc.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Mỹ vận chuyển 5.000 chuyến xe tải và 2.000 chuyến bay chở vũ khí cho YPG ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục