Nga, Saudi Arabia tái khẳng định cam kết cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Quan chức Nga và Saudi Arabia tái khẳng định cam kết đối với quyết định được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái về việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày cho đến cuối năm 2023.
Nga, Saudi Arabia tái khẳng định cam kết cắt giảm sản lượng dầu mỏ ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy chế biến dầu thô Abqaiq thuộc Tập đoàn năng lượng quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Năng lượng nước này - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đã có cuộc thảo luận về thị trường dầu mỏ toàn cầu và những nỗ lực của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) nhằm duy trì sự cân bằng và ổn định của thị trường này.

Truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin, tại cuộc thảo luận này diễn ra ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, hai quan chức trên cũng tái khẳng định cam kết đối với quyết định được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái về việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày cho đến cuối năm 2023.

Tháng trước, Bộ trưởng bin Salman cho biết OPEC+ sẽ vẫn linh hoạt và có thể thay đổi chính sách sản lượng nếu các điều kiện thị trường thay đổi.

[Saudi Arabia dọa sẽ cắt nguồn cung dầu nếu bị áp giá trần]

Tại cuộc họp ngày 5/10/2022, OPEC+, liên minh gồm 23 quốc gia sản xuất dầu mỏ, đã quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11/2022 cho đến cuối năm 2023 do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt là Mỹ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá đây là chiến lược khôn ngoan khi thực tế đã giúp giá dầu hạ nhiệt, từ mức kỷ lục trong 14 năm là gần 140 USD/thùng vào tháng 3/2022, xuống khoảng 80-85 USD/thùng hiện nay.

Giá dầu mỏ đã biến động mạnh kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022. Các hoạt động thăm dò dầu khí cũng đã được thúc đẩy trong năm ngoái sau thời gian đình hoãn do đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục