Nga-Indonesia sẽ công bố dự thảo chống hệ tư tưởng khủng bố tại EAS

Ngoại trưởng Nga Lavrov thông báo một bản dự thảo về việc đối phó với hệ tư tưởng khủng bố sẽ được công bố trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Đông Á 12, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tại Philippines.
Nga-Indonesia sẽ công bố dự thảo chống hệ tư tưởng khủng bố tại EAS ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 8/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo một bản dự thảo về việc đối phó với hệ tư tưởng khủng bố sẽ được công bố trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại thủ đô Manila của Philippines.

[Giới chức Mỹ tin tưởng vào sự thất bại tất yếu của tổ chức IS]

Phát biểu với báo giới tại Manila khi tham dự diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ: “Chúng tôi quyết định giới thiệu dự thảo, do Nga và Indonesia chuẩn bị, chống hệ tư tưởng chủ nghĩa khủng bố tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo tham dự EAS. Chúng tôi đều nhất trí rằng đây là chủ đề vô cùng quan trọng và cần theo dõi sát sao.”

Hội nghị cấp cao Đông Á thường niên lần này, dự kiến diễn ra từ 13-14/11, sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Đông Á và các nước láng giềng, trong đó có Nga và Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục