Ngân hàng trung ương Singapore tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ

MAS sẽ điều chỉnh lại điểm giữa của biên độ chính sách đồng đôla Singapore mà không thay đổi độ dốc và chiều rộng của biên độ. Ngay sau động thái này, đồng đôla Singapore đã tăng 0,6% so với đồng USD.
Ngân hàng trung ương Singapore tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ảnh 1Cơ quan Tiền tệ Singapore. (Nguồn: Euromoney.com)

Cơ quan Tiền tệ Singapore (Ngân hàng trung ương - MAS) ngày 14/10 cho biết để tăng cường hỗ trợ đồng đôla Singapore nhằm kiềm chế lạm phát, cơ quan này một lần nữa thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, động thái này không mạnh mẽ như dự đoán của nhiều chuyên gia kinh tế.

Cụ thể, MAS sẽ điều chỉnh lại điểm giữa của biên độ chính sách đồng đôla Singapore mà không thay đổi độ dốc và chiều rộng của biên độ.

Ngay sau động thái này, đồng đôla Singapore đã tăng 0,6% so với đồng USD.

Kể từ cuối tháng 9/2021, đồng đôla Singapore đã giảm giá 6% so với đồng USD. Mặc dù suy yếu so với đồng bạc xanh, nhưng đồng đôla Singapore đã tăng giá tích lũy 8,9% so với tiền tệ của tất cả các đối tác thương mại khác ngoại trừ đồng đôla Hồng Kông vốn được gắn với đồng bạc xanh. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Singapore bị suy yếu.

Singapore sử dụng đồng tiền của mình làm công cụ chính sách tiền tệ chính để hạ nhiệt chi phí nhập khẩu - nguyên nhân chính gây ra lạm phát ở Đảo quốc Sư tử. Kể từ tháng 10/2021 đến nay, MAS đã 5 lần thắt chặt chính sách tiền tệ, hai trong số đó là trái chu kỳ.

[Quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 'chia rẽ' về tốc độ tăng lãi suất]

Cơ quan này cho biết động thái chính sách lần này sẽ giúp giảm lạm phát trong ngắn hạn và đảm bảo ổn định giá cả trong trung hạn, tạo cơ sở cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

MAS cũng đã điều chỉnh dự báo lạm phát của mình, với lạm phát cơ bản (không bao gồm chi phí lưu trú và phương tiện đi lại tư nhân) năm 2022 sẽ ở mức khoảng 4% và lạm phát tổng thể vào khoảng 6%.

Trước đó, MAS đã dự đoán lạm phát tổng thể cả năm sẽ ở mức 5-6% và lạm phát cơ bản ở mức 3-4%.

MAS cũng đưa ra dự báo lạm phát cơ bản sẽ tiếp tục ở mức cao trong nửa đầu năm 2023 trước khi chậm lại rõ rệt hơn vào nửa cuối năm sau. Đây là sự điều chỉnh quan điểm trước đó của cơ quan này nhận định áp lực lạm phát tại Singapore sẽ đạt đỉnh vào quý 4/2022.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, MAS đã thực hiện một cách tiếp cận cân bằng, phù hợp với môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay.

Tuyên bố chính sách tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 4/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục