Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng lãi suất cơ bản để ứng phó lạm phát

Áp lực từ lạm phát ở Thái Lan đã tăng lên trong thời gian qua, với tỷ lệ lạm phát toàn phần chạm mức 7,61% trong tháng Bảy, gần bằng mức cao nhất trong 14 năm ghi nhận trong tháng Sáu là 7,66%.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng lãi suất cơ bản để ứng phó lạm phát ảnh 1Đồng baht của Thái Lan. (Nguồn: ledgerinsights.com)

Ngày 10/8, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau gần 4 năm để chống lạm phát, trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoT đã nhất trí tăng lãi suất cơ bản từ 0,5% lên 0,75%.

Lần gần đây nhất BoT nâng lãi suất cơ bản là vào tháng 12/2018 và ngân hàng này đã duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5% kể từ tháng 5/2020.

[Dự báo kinh tế Thái Lan tăng trưởng 3,5% trong năm 2022]

Thư ký MPC Piti Disyatat nhận định lạm phát sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian. MPC đánh giá rằng chính sách tiền tệ đặc biệt được thực hiện để đối phó với đại dịch COVID-19 đã trở nên ít cần thiết hơn.

Áp lực từ lạm phát ở Thái Lan đã tăng lên trong thời gian qua, với tỷ lệ lạm phát toàn phần chạm mức 7,61% trong tháng Bảy, gần bằng mức cao nhất trong 14 năm ghi nhận trong tháng Sáu là 7,66%.

Điều này đã buộc Bộ Thương mại Thái Lan phải nâng dự báo lạm phát trung bình năm 2022 lên 5,5-6,5%, từ mức 4-5% đưa ra trước đó, trong khi BoT duy trì dự báo lạm phát hằng năm ở mức 6,2%.

BoT dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm nay sẽ là 3,3%, tăng 0,1% so với dự báo trước đó. Đối với năm 2023, BoT dự báo tăng trưởng GDP là 4,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục