Đây là lần thứ 3 Banking Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Cục Côngnghệ tin học, Ngân hàng Nhà nước và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ chức.
Là một địa bàn kinh tế trọng điểm, Thành phố Hồ Chí Minh được nhắm đến như mộtđịa chỉ triển khai các công nghệ mới cho ngành ngân hàng với mục tiêu phát triểnmạnh hơn nữa hệ thống dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Khoảng 80% ngân hàng thương mại tại đây có mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻvới số lượng khách hàng chiếm trên 50% tổng lượng khách đến giao dịch.
Dịch vụ thẻ thanh toán là một trong những thành công lớn của các ngân hàngthương mại trên địa bàn với gần 5,8 triệu thẻ thanh toán đã được phát hành, bìnhquân cứ 1,4 người sống ở Thành phố Hồ Chí Minh có 1 thẻ thanh toán.
Theo Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh NguyễnVăn Dũng, nhu cầu cải tiến ATM cũng như đảm bảo an toàn cho dịch vụ thanh toánnày là rất lớn.
Banking Việt Nam 2009 cũng cho thấy sự chênh lệch khá lớn trong đầu tư, ứng dụngcông nghệ giữa các ngân hàng. Trong khi có ngân hàng đầu tư từ 5-10 triệu USDcho công nghệ thì cũng còn khá nhiều ngân hàng chỉ đầu tư 200.000-500.000 USD/hệthống.
Số ngân hàng coi trọng việc hoàn thiện các quy định nghiệp vụ và dịch vụ ngânhàng tương đương với số ngân hàng coi trọng việc củng cố hạ tầng kỹ thuật vàcông nghệ cung cấp dịch vụ bán lẻ (48% và 44%). Vấn đề lớn nhất của họ là khảnăng liên kết và thích ứng với nhau trong bối cảnh mức độ ứng dụng công nghệ làtương đối cách biệt.
Tháng 2/2009, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn II đã khaitrương, kết nối 90 ngân hàng, tổ chức tín dụng với trên 700 chi nhánh ở 63 tỉnh,thành phố; xử lý 2 triệu giao dịch/ngày với mức độ an toàn cao.
Dịch vụ thanh toán thẻ cũng phát triển khá sôi động trong năm qua với khoảng 17triệu thẻ thanh toán được phát hành. Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu liên minhthẻ còn lại là VNBC và ANZ kết nối vào hệ thống thẻ Banknetvn-Smartlink để hìnhthành mạng thanh toán thẻ thống nhất trong cả nước.
Trong định hướng ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng đến năm 2015, Cục Côngnghệ tin học, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ ưu tiên trang bị hạ tầng mạng diệnrộng tốc độ cao, xây dựng trung tâm dữ liệu-dự phòng thảm họa và hình thành cáctổ chức cung ứng dịch vụ (trung tâm dữ liệu, chữ ký số, ứng cứu sự cố và cơ sởdữ liệu khách hàng…).
Các chuyên gia công nghệ ngành tài chính ngân hàng nước ngoài khi tham dựBanking Việt Nam 2009 cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đối với các ngân hàngViệt Nam khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nếu không có sự chuẩn bị tốt từhoạch định chính sách chuyển đổi đến quản lý rủi ro dựa trên đà phát triển củacông nghệ./.