Nghệ An: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, ba cháu bé tử vong

Hiện nay, đang bắt đầu vào mùa Hè, tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An, nhiều trẻ em có thói quen ra các ao, hồ, sông, biển để tắm hoặc có các hoạt động khác.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 2 trẻ em tử vong.

Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút chiều 28/4 tại đập Ô Dâu, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Vào thời gian trên, gia đình 2 cháu Đ.X.M và cháu L.T.K (cùng sinh năm 2008), trú tại xóm 15, xã Quỳnh Văn thấy các cháu đi chơi lâu không về, nghi ngờ có việc bất thường nên gia đình đã đi tìm. Khi đến đập Ô Dâu, người nhà phát hiện 2 cháu bị đuối nước và đã tử vong.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 10/4 trên sông Con, đoạn qua xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng xảy ra vụ đuối nước làm một cháu bé, sinh năm 2006, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ tử vong.

Hiện nay, đang bắt đầu vào mùa Hè, tại một số địa phương trong tỉnh, nhiều trẻ em có thói quen ra các ao, hồ, sông, biển để tắm hoặc có các hoạt động khác.

Các gia đình và chính quyền địa phương, nhà trường cần quản lý, nhắc nhở con em không tự ý ra ao, hồ, sông, biển tắm để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục