Nghệ An: Người đàn ông sát hại con gái và bạn trai rồi tự tử

Công an huyện Đô Lương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người tử vong xảy ra tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Sáng 5/7, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai người tử vong xảy ra tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 4/7, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tiếp nhận 3 trường hợp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó có 2 người được xác định đã tử vong, người còn lại vẫn đang được cấp cứu.

[Bắt nghi can gây vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong]

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bài Sơn, tối 4/7, anh N.Q.A (19 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) đến nhà chị L.T.N (17 tuổi, trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) chơi. Tại đây, ông L.Đ.Ng (42 tuổi, cha chị N) đã dùng vật nhọn đánh anh N.Q.A và con gái bị thương nặng. Sau đó, ông L.Đ.Ng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã đưa cả 3 người tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị L.T.N và anh N.Q.A đã tử vong.

Ông L.Đ.Ng đang được chữa trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Gần đây anh A và chị N có tình cảm yêu đương với nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục