Nghị sỹ đối lập Kuwait muốn phế truất Thủ tướng

Mười nghị sỹ thuộc phe đối lập ở Kuwait ngày 28/12 đã đưa ra kiến nghị "bất hợp tác" với Thủ tướng Nasser nhằm phế truất ông.
Mười nghị sỹ thuộc phe đối lập ở Kuwait ngày 28/12 đã đưa ra kiến nghị"bất hợp tác" với Thủ tướng Sheikh NasserMohammad al-Sabah nhằm phế truất ông khỏi chức vụ này.

Kiến nghịtrên được đưa ra sau một buổi chất vấn Thủ tướng tại Quốc hội kéo dàitám giờ liên quan đến các cáo buộc ông vi phạm hiến pháp và hạn chế cácquyền tự do. Phát biểu sau phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Jassem al-Khorafi cho biết Quốc hội sẽ bỏ phiếu về kiến nghịtrên vào ngày 5/1 tới.

Để được thông qua, kiến nghị cần nhận được sựủng hộ của ít nhất 25 nghị sỹ trong quốc hội gồm 50 nghị sỹ. Các bộtrưởng trong nội các cũng là thành viên quốc hội nhưng không được thamgia bỏ phiếu về kiến nghị ngày. Nếu được thông qua, kiến nghị sẽ đượctrình lên Quốc Vương, người sẽ quyết định cách chức Thủ tướng hoặc giảitán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.

Động thái trên diễn ra saukhi các lực lượng an ninh Kuwait dùng gậy đánh nghị sĩ và công dân trongmột cuộc míttinh hôm 8/12, làm ít nhất bốn nghị sĩ và hàng chục dânthường bị thương. Các nghị sỹ đối lập cũng cáo buộc chính phủ tìm cáchsửa đổi hiến pháp nhằm giảm các quyền tự do của dân chúng.

Ngoài ra, cácnghị sỹ đối lập cũng kịch liệt phản đối việc huy động hàng trăm cảnhsát và lực lượng đặc nhiệm kiểm soát mọi ngả đường dẫn tới trụ sở quốchội trong thời gian diễn ra phiên họp chất vấn thủ tướng, cho rằng hànhđộng này vi phạm Hiến pháp Kuwait.

Kuwait là nước Arập đầu tiên ở vùngVịnh áp dụng chính thể dân chủ nghị viện từ năm 1962. Trong vòng 5 nămqua, sau khi ông Nasser được bổ nhiệm làm Thủ tướng, Kuwait trải qua mộtloạt đợt khủng hoảng chính trị khiến Quốc Vương phải giải tán quốc hộiba lần, nội các thay năm lần. Bản thân Thủ tướng Nasser từng bị chất vấnvề các cáo buộc tham nhũng hồi tháng 9/2009, song ông đã vượt qua đượccuộc bỏ phiếu bất hợp tác tại quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.