Nghị sỹ Mỹ hối thúc điều tra các nhà sản xuất khẩu trang Trung Quốc

Nhiều nhà sản xuất khẩu trang của Mỹ hiện đã phải đóng cửa do không cạnh tranh được với hàng hóa cùng loại từ Trung Quốc đang bày bán trên thị trường nước này với mức giá thấp hơn hẳn.
Nghị sỹ Mỹ hối thúc điều tra các nhà sản xuất khẩu trang Trung Quốc ảnh 1Khẩu trang xuất xứ từ Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Insidetrade.com, các nghị sỹ Mỹ đang hối thúc Bộ Thương mại nước này tiến hành điều tra các nhà sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc.

Thượng nghị sỹ Tammy Baldwin, Đảng Dân chủ bang Wisconsin và Thượng nghị sỹ Mike Braun của Đảng Cộng hòa, thuộc bang Indiana, cuối tuần trước đã gửi thư lên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, nhằm đề xuất mở cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các công ty sản xuất khẩu trang của Trung Quốc.

Các nghị sỹ đã trích dẫn một số báo cáo cho biết hiện nhiều nhà sản xuất khẩu trang trong nước đã phải đóng cửa do không cạnh tranh được với hàng hóa cùng loại từ Trung Quốc đang bày bán trên thị trường Mỹ với mức giá thấp hơn chi phí sản xuất tại nước Mỹ.

[Người dùng Mỹ bối rối với khẩu trang Trung Quốc chưa kiểm chứng]

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như vậy đã gây áp lực tài chính đáng kể lên các nhà sản xuất của Mỹ, khiến các doanh nghiệp này ngừng kinh doanh, đe dọa khả năng mở rộng quy mô sản xuất khẩu trang chất lượng cao, trong đó có loại khẩu trang N95 vốn được cho là khẩu trang có khả năng ngăn ngừa sự lây lan của các biến thể COVID-19 mới.

Các nghị sỹ khẳng định người dân Mỹ cần tin tưởng vào các nhà sản xuất nội địa trong việc cung cấp kịp thời các thiết bị vật tư y tế cần thiết, trong đó có việc duy trì đầy đủ năng lực sản xuất trong nước với sản phẩm khẩu trang N95 cùng một số dụng cụ y tế quan trọng khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục