Nghiện thuốc lá khó cai hơn... nghiện ma túy

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Australia cho thấy những người nghiện thuốc lá sẽ khó cai hơn những người nghiện heroin.
Mạng tin trực tuyến Nine News, ngày 23/4, dẫn kết quả nghiên cứu của các chuyêngia sức khỏe hàng đầu tại Australia cho thấy những người nghiện thuốc lá sẽ khócai hơn những người nghiện heroin.

Nguyên nhân là do tác động của chất nicotine lên võ não người mạnh hơn nhiều sovới các chất ma túy khác.

Tiến sỹ Raymond Seidler thuộc Viện nghiên cứu GP tại Sydney cho biết đa số ngườinghiện thuốc lá không hề nhận ra điều này và họ luôn ý thức rằng nghiện thuốc láluôn dễ bỏ hơn so với nghiện heroin.

Đây chính là lý do họ đốt thuốc liên tục mà không hề biết rằng cơ hội để họ bỏhoàn toàn thuốc lá sẽ vô cùng hiếm hoi và khó khăn.

Ông Seidler nhấn mạnh một điều ít ai biết rằng nghiện nicotine sẽ tác động gâynghiện mạnh hơn rất nhiều so với nghiện heroin. Mặc dù thông tin trên đã gây sốccho nhiều người nghiện thuốc lá, tuy nhiên từ bỏ nó lại không phải là một việcdễ dàng.

Đã từng hơn 30 năm nghiên cứu về các chất gây nghiện, tiến sỹ Seidler hiểu rõ sựgian nan đối với những người quyết định cai thuốc lá. Rất nhiều người trong sốhọ đã tái nghiện sau những lần tự cai và chỉ khi được sự giúp đỡ của các chuyêngia, tình hình mới được cải thiện phần nào.

Tiểu bang New South Wales có số lượng người nghiện thuốc lá đông nhất tạiAustralia, tuy nhiên có rất ít các "con nghiện" tại đây tìm tới các chuyên gia ytế để cai thuốc.

Có khoảng 75% số người ít nhất hai lần quyết tâm từ bỏ thuốc lá, tuy nhiên, sốngười tái nghiện cũng chiếm con số tương đương, thậm chí còn cao hơn./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.