Ngoại trưởng Malaysia thăm Philippines, dự lễ nhậm chức Tổng thống

Malaysia sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ với Philippines dưới sự lãnh đạo của ông Marcos Jr., trên cả phương diện hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương.
Ngoại trưởng Malaysia thăm Philippines, dự lễ nhậm chức Tổng thống ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah sẽ có chuyến thăm chính thức Philippines từ ngày 29/6-1/7 để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. vào ngày 30/6.

Trong thông cáo báo chí ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng cho mối quan hệ song phương chặt chẽ giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1959.

Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ với Philippines dưới sự lãnh đạo của ông Marcos Jr., trên cả phương diện hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương. 

Philippines hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Malaysia với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 32,53 tỷ RM (7,84 tỷ USD) vào năm 2021, tăng 24,6% so với năm 2020.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, Bộ trưởng Saifuddin Abdullah dự kiến cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Malaysia đang sinh sống, học tập và làm việc tại Manila./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.