Người dân Tây Ban Nha ăn mừng trúng thưởng siêu xổ số 'El Gordo'

Giải xổ số Giáng sinh mang tên 'El Gordo' ra đời từ năm 1812. Năm nay, hàng triệu người Tây Ban Nha đã háo hức tham gia khi quỹ giải thưởng lên tới 2,41 tỷ euro (2,72 tỷ USD).
Người dân Tây Ban Nha ăn mừng trúng thưởng siêu xổ số 'El Gordo' ảnh 1Một người dân tại Tây Ban Nha vui mừng khi trúng giải xổ số El Gordo. (Ảnh: Agencias)

Chiều 22/12, những người chơi may mắn tại Tây Ban Nha đã mở champagne ăn mừng sau khi dãy số trúng thưởng của giải xổ số Giáng sinh được công bố.

Giải xổ số Giáng sinh mang tên 'El Gordo' ra đời từ năm 1812. Năm nay, hàng triệu người Tây Ban Nha đã háo hức tham gia khi quỹ giải thưởng lên tới 2,41 tỷ euro (2,72 tỷ USD).

Do có nhiều tấm vé giống nhau nên sẽ có nhiều người trúng giải đến từ nhiều khu vực. Giải thưởng lớn nhất năm nay đã đến với người dân thành phố Madrid và quần đảo Canary.

Từ nhiều tháng trước đó, nhiều câu lạc bộ đã chung nhau mua vé xổ số để tìm kiếm vận may. Trong số này có một câu lạc bộ bóng ném địa phương tại thị trấn Basauri, thuộc vùng Basque của Tây Ban Nha.

Họ đã phát khoảng 120 tấm vé may mắn đoạt giải thứ hai trị giá 1,25 triệu euro. Chủ tịch câu lạc bộ cho biết khoảng 1.200 người sẽ chia nhau giải thưởng này.

Trong khi đó, chủ kiốt bán xổ số tại ga xe lửa Atocha, Javier Monino vô cùng vui mừng khi bán được những tấm vé có tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 500 triệu euro (566,11 triệu USD).

Tuy nhiên, không phải ai cũng phấn khởi đón nhận niềm vui bất ngờ này. Một số đại lý bán xổ số quyết định đình công để phản đối mức hoa hồng 4% mà họ nhận được khi bán vé xổ số Giáng sinh truyền thống này, thấp hơn mức hoa hồng 6% của các giải khác.

[Người Mỹ trúng độc đắc 18 triệu USD nhờ mua một dãy số suốt 30 năm]

Họ phàn nàn rằng phí hoa hồng đã không đổi trong nhiều năm, trong khi vật giá và các loại thuế đều đã đồng loạt tăng.

Giải El Gardo tổ chức quay số mỗi năm vào ngày 22/12. Đây được xem là giải xổ số lớn nhất thế giới về tổng giá trị tiền thưởng.

Người dân Tây Ban Nha thường chung nhau mua xổ số và coi đây là truyền thống của kỳ nghỉ lễ. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau quây quần bên TV, đài phát thanh chờ đợi vận may đến với mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục