Người dân từ các điểm tránh trú bão số 16 bắt đầu trở về nhà

Trước diễn biến bão số 16 đã suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, sáng 26/12, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã cho phép người dân sơ tán tránh bão trở về nhà, ổn định cuộc sống.
Người dân từ các điểm tránh trú bão số 16 bắt đầu trở về nhà ảnh 1Người dân được di dời tới trú bão tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Sóc Trăng. Đêm 25/12 và sáng 26/12, nhiều địa bàn của tỉnh Sóc Trăng vẫn có mưa vừa đến mưa to, gió khá lớn.

Theo ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tỉnh chỉ đạo các địa phương thông báo cho dân dời trở về nhà từ sáng 26/12. Các bến phà ngang các sông lớn hoạt động trở lại, trừ các đò dọc, đò ngang bằng xuồng ghe nhỏ vẫn cấm hoạt động đến khi có thông báo của ngành chức năng. Các tàu khai thác biển cũng được thông báo cho dời nơi trú tránh nhưng vẫn phải chờ khi thời tiết an toàn lực lượng chức năng mới cho xuất bến.

Trong đêm 25/12, các lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng trực ứng phó tại các địa bàn trọng yếu ven biển của tỉnh. Một số huyện ven biển có nguy cơ ảnh hưởng nặng của bão, áp thấp nhiệt đới đã trích ngân sách tiếp tục hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự địa bàn.


[Áp thấp nhiệt đới từ bão số 16 tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp]

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ven biển cho phép người dân đi trú bão trở về nhà trong sáng 26/12.

Toàn tỉnh có trên 82.000 người được sơ tán, di dời đến các địa điểm trú bão (cơ quan, trường học, bệnh viện...), phần đông là người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ người dân trở về nhà an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Trong sáng 26/12, Ủy ban Nhân dân các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thời Bình, Phú Tân, Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức bố trí xe, tàu đưa dân trở về nhà.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến tỉnh Cà Mau là địa phương có ba mặt giáp biển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, đặc biệt là tình huống mưa to kèm theo giông lốc, thủy triều dâng cao gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động bố trí sản xuất phù hợp, thực hiện gia cố đê, bờ bao để bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo đến các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh hoạt động bình thường trở lại từ 11 giờ ngày 26/12. Tất cả người dân đang tập trung tại các điểm sơ tán trở về nhà trong sáng cùng ngày.

Tuy bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng không lớn nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị các địa phương và nhân dân cần cẩn thận đề phòng tác động của mưa to kết hợp gió mạnh và triều cường đang ở mức cao, có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở tại khu vực các cồn và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân...

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết qua theo dõi, rạng sáng 26/12, bão số 16 suy yếu thành áp thấp và lệch sâu về phía Nam, không ảnh hưởng lớn đến huyện Cần Giờ. Tuy nhiên huyện vẫn không chủ quan, luôn đề phòng hoàn lưu áp thấp có thể ảnh hưởng và gây thiệt hại. Từ 6 - 7 giờ, người dân tại các điểm trú bão đã trở về nhà ổn định cuộc sống. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, huyện vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong ngày 26/12, tiếp tục thực hiện lệnh cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi.

Theo ông Trương Tiến Triển, huyện Cần Giờ là địa bàn duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh giáp biển và thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão nên lãnh đạo huyện luôn sẵn sàng các phương án ứng phó với bão, đảm bảo tài sản và tính mạng cho người dân.

Dù đang duy trì lệnh cấm biển nhưng theo nhiều chủ tàu đánh cá, thời tiết đầu ngày 26/12 cho thấy qua ngày hôm sau tàu thuyền có thể ra khơi trở lại nên tất bật chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ, thực phẩm chuẩn bị ra khơi. Ông Phạm Dư Muôn, thuyền viên tàu đánh cá 90 CV cùng các thuyền viên khác đang sắp xếp lưới đánh cá trên tàu chuẩn bị cho chuyển đánh cá sắp tới. Theo ông Muôn, thời điểm này đang mùa gió chướng nên chỉ đánh bắt cá ở khu vực gần bờ như biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngay khi có thông báo cho ra khơi, tàu của ông sẽ lên đường đánh bắt cá để có nguồn thu nhập cho thuyền viên trong thời điểm cuối năm 2017.

Tại tỉnh Tiền Giang, từ đêm 25/12, thời tiết diễn biến xấu, nhiều mưa và có gió lạnh. Đến khoảng 4 giờ ngày 26/12, mưa lớn bắt đầu đổ xối xả. Tuy nhiên, đến sáng cùng ngày, thời tiết tốt hơn, bầu trời chuyển màu xanh và có nắng. Ngày 26/12, người dân Tiền Giang nằm trong vùng có khả năng bị ảnh hưởng của bão số 16 phải đi sơ tán đã trở về nhà.

Ông Nguyễn Văn Quí - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Gò Công Đông, sau khi nhận thông tin bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn ảnh hưởng nguy hiểm đến đất liền của tỉnh Tiền Giang, các lực lượng tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân về nhà an toàn. Tuy nhiên, lệnh cấm biển vẫn còn duy trì để tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết. Do đó, các phương tiện đánh bắt vẫn phải neo đậu ở các nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các ngành tiếp tục theo dõi, cảnh giác thời tiết diễn biến xấu, có khả năng xảy ra mưa to và lốc xoáy.

Trước đó, ứng phó với bão số 16, ngày 25/12, hai huyện ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão là Gò Công Đông và Tân Phú Đông đã thực hiện các phương án di dời người dân, tàu thuyền. Hơn 50.000 người dân đã được di dời vào trú ẩn ở những nơi an toàn; gần 800 phương tiện đánh bắt hải sản không được phép ra biển, được hướng dẫn vào neo đậu ở các điểm an toàn. Các địa phương chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng thực hiện cứu hộ, khắc phục thiệt hại khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục