Viện Nghiên cứu Danareksa (DRI), trên cơ sở khảo sát ý kiến các hộ gia đình ở6 thành phố lớn của Indonesia, cho biết Chỉ số lòng tin tiêu dùng, thước đo xuhướng mua các mặt hàng lâu bền của người tiêu dùng nước này, đã giảm trong thángSáu vừa qua xuống 90,4 điểm (dưới 100 điểm là người tiêu dùng nói chung bi quanvề nền kinh tế).
Theo DRI, sự giảm sút lòng tin của người tiêu dùng chủ yếu là do các lo ngạigia tăng về áp lực giá cả sau động thái tăng tới 44,45% và 22,22% giá xăng vàdầu diezen được trợ giá của chính phủ. Đáng chú ý, Chỉ số lòng tin tiêu dùng đãgiảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng Sáu năm nay.
Cơ quan Thống kê quốc gia Indonesia (BPS) cho biết tỷ lệ lạm phát trong thángSáu đã tăng 5,90% so với cùng kỳ năm ngoái và so với mức tăng 5,47% trong thángtrước đó.
Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), con số này có thể lên tới 7,9%trong năm nay, trong khi biên độ mục tiêu lạm phát chưa được điều chỉnh củachính phủ là 3,5-5,5%. Trong tháng Tư vừa qua, Indonesia cũng đã thâm hụt thươngmại kỷ lục 1,7 tỷ USD, do kim ngạch xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng.
Để kiềm chế lạm phát, BI đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm từ mức thấp5,75%, song nhiều nhà phân tích cho rằng BI sẽ sớm phải tiếp tục nâng tỷ lệ nàylên 6,25%.
Mới đây nhất, ngày 2/7, Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh giảm dự báotăng trưởng kinh tế của Indonesia trong năm nay, từ 6,2% xuống 5,9%, đồng thờikhuyến cáo chính phủ nước này cần sẵn sàng đối mặt với nguy cơ biến động trênthị trường tài chính, lạm phát tăng và giá hàng hóa giảm./.