Nhà sáng lập Wikileaks đề nghị điều tra án dẫn độ

Nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange đề nghị Tòa án tối cao ở Anh xem xét lại đơn kháng cáo quyết định dẫn độ sang Thụy Điển.
Nhà sáng lập của Wikileaks, ông Julian Assange đã đề nghị Tòa án tối cao ở Anh xem xét lại đơn kháng cáo quyết định dẫn độ sang Thụy Điển.

Người phát ngôn của tòa án cho biết: “Các luật sư của ông Julian Assange đã đệ trình những giấy tờ cần thiết để đề nghị mở lại vụ án."

[Bác đơn chống dẫn độ nhà sáng lập trang Wikileaks]

Quyết định nêu trên được đưa ra sau khi tòa án hồi tháng trước đã bác đề nghị kháng án cuối cùng của ông Assange về việc ông này sắp bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi đang muốn điều tra những cáo buộc về tội hãm hiếp và xâm hại tình dục với nhà sáng lập của Wikileaks.

Ông Assange, 40 tuổi, đã từng làm rúng động toàn thế giới vào năm 2010 khi phát tán qua trang mạng Wikileaks hàng trăm nghìn điện tín ngoại giao bí mật của Mỹ.

Cựu tin tặc máy tính khẳng định các cáo buộc do hai người phụ nữ ở Thụy Điển đưa ra là hoàn toàn mang động cơ chính trị. Tuy nhiên, những thẩm phán Anh bác bỏ các lý lẽ của Assange./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục