Nhận án tù hai năm vì bắt cóc...con gái ruột

Tòa án ở Pháp đã phạt hai năm tù treo đối một người phụ nữ Nga bị cáo buộc đã bắt cóc con gái mình khỏi người cha Pháp năm 2009.
Tòa án ở Pháp đã phạt hai năm tù treo đối với Irina Belenkaya, một người phụ nữ Nga bị cáo buộc đã bắt cóc con gái mình khỏi người cha Pháp năm 2009.

Belenkaya từng bị kết án với hai tội danh bắt cóc và tấn công nhằm vào cha cô bé, ông Jean-Michel Andre.

Tòa án ở Tarascon đã yêu cầu bà Belenkaya nộp 8.000 euro tiền bồi thường, mà theo mức đề nghị của ông Andre là 63.000 euro.

Năm 2009, cô con gái Elise đã bị hai người đàn ông và một phụ nữ bắt cóc ở thành phố Arles, nơi cô sống cùng cha là ông Andre, người đã bị đánh đập dã man. Bà Belenkaya bị cáo buộc chủ mưu vụ bắt cóc trên.

Trước đó, cặp vợ chồng Pháp-Nga này đã nhiều lần phải ra tòa để phân xử xem ai được quyền nuôi con kể từ sau khi ly hôn vào năm 2007, năm mà lần đầu tiên Belenkaya thực hiện việc “bắt cóc” con mình.

Tháng 1/2008, giới chức Pháp đã phát lệnh truy nã đối với Belenkaya songchỉ vài tháng sáu, Andre quyết định tự giải quyết và đến Mátxcơva đưa con về.

Đến năm 2009, Belenkaya lại tiến hành bắt cóc con gái thêm một lần nữa, dẫn đến phiên tòa hôm 30/10.

Tại phiên tòa hôm 30/10, người cha Andre yêu cầu được xử kín để “bảo vệ con gái,” trong khi luật sư của người mẹ, ông Bruno Rebstock đã đề nghị tòa án bỏ cáo buộc bắt cóc hồi năm 2007 do thiếu chứng cứ, đồng thời nhấn mạnh vào nỗi đau mà người mẹ phải gánh chịu khi không được ở gần con.

Giải thích về những gì đã xảy ra ở Arles năm 2009, Belenkaya cho biết cô tìm cách đến gặp con và không muốn làm hại Andre nhưng những chuyện xảy ra là do“không kiểm soát được.”

Belenkaya cũng lý giải về việc đi cùng hai người khác đến nơi ở của Andre song thẩm phán cho rằng: “Thật khó tin khi những hành động này không phải là được tính toán trước”./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục