Nhật Bản: Cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn tại Osaka là hành vi phá hoại

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, cảnh sát đã tìm thấy 28 người bị thương, nhưng 27 người trong đó không còn dấu hiệu sống. Hiện các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.
Nhật Bản: Cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn tại Osaka là hành vi phá hoại ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Một nguồn tin điều tra của Nhật Bản cho biết cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại thành phố Osaka ngày 17/12 là hành vi phá hoại.

Ít nhất 27 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này.

Trước đó cùng ngày, lực lượng cứu hỏa Nhật Bản thông báo vụ hỏa hoạn xảy ra ở quận Kitashinchi, gần ga JR Osaka.

[Cháy lớn ở một tòa nhà tại Osaka, hàng chục người mắc kẹt]

Cảnh sát cứu hỏa nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn lúc 10h20 (giờ địa phương), xuất phát từ tầng 4 của một tòa nhà 6 tầng.

Cảnh sát đã tìm thấy 28 người bị thương, nhưng 27 người trong đó không còn dấu hiệu sống. Hiện các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Đến khoảng 10h45, lực lượng chữa cháy đã dập tắt phần lớn đám cháy sau khi lửa thiêu rụi một khu vực gần 20m2.

Điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bắt nguồn từ một phòng y tế ở tầng 4 không lâu sau khi phòng khám mở cửa.

Theo thông tin trên trang web của phòng y tế này, đây là nơi cung cấp các dịch vụ điều trị tâm thần.

Quận Kitashinchi cũng là nơi tập trung nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm cao cấp.

Các tầng còn lại của tòa nhà gồm một trung tâm thẩm mỹ, một cửa hàng quần áo và một trung tâm dạy tiếng Anh.

Năm 2019, một vụ phóng hỏa phá hoại nhằm vào một xưởng sản xuất phim hoạt hình ở thành phố Kyoto của Nhật Bản đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục