Nhật Bản: Cháy tòa nhà tại thủ đô Tokyo, nhiều người bị thương

Lực lượng cứu hỏa cho biết tổng số 30 người đã được giải cứu sau khi ngọn lửa bùng phát ở tầng 2 của tòa nhà 7 tầng gần ga tàu điện ngầm Mitsukoshimae, tuyến Ginza ở thủ đô Tokyo.

Ít nhất 4 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo sáng 4/10.

Lực lượng cứu hỏa cho biết tổng số 30 người đã được giải cứu sau khi ngọn lửa bùng phát ở tầng 2 của tòa nhà 7 tầng gần ga tàu điện ngầm Mitsukoshimae, tuyến Ginza ở thủ đô Tokyo. Đám cháy đã lan rộng ra diện tích khoảng 20m2 trước khi lực lượng cứu hỏa Tokyo kiểm soát được.

[Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Saudi Arabia, 11 lao động nhập cư tử vong]

Một nhân chứng 72 tuổi cho biết ông ngửi thấy có mùi cái gì đó cháy, chạy ra ngoài và nhìn thấy khói đen bốc lên từ cửa sổ phòng mátxa của một cửa hàng thẩm mỹ trên tầng 2 của tòa nhà.

Nhiều người trên tầng này đã thoát được ra ngoài bằng thang cứu hỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục