Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ tiền mặt cho toàn thể người dân

Mỗi người Nhật Bản sẽ được nhận 100.000 yen (khoảng 930 USD) không phân biệt thu nhập, coi đây là một biện pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19.
Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ tiền mặt cho toàn thể người dân ảnh 1Quang cảnh đường phố tại Tokyo, Nhật Bản ngày 7/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/4, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ tiền mặt một lần cho toàn thể người dân nước này, theo đó mỗi người được nhận 100.000 yen (khoảng 930 USD) không phân biệt thu nhập, coi đây là một biện pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19.

Ước tính tổng chi phí cho kế hoạch trên khoảng 12.000 tỷ yen.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng Abe đưa ra thông báo trên sau khi điện đàm và đạt đồng thuận với ông Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch đảng Komeito - đối tác của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong liên minh cầm quyền.

[Nhật Bản tìm ra hướng chữa trị triệu chứng do SARS-CoV-2 gây ra]

Thủ tướng Abe cho biết khoản chi hỗ trợ toàn thể người dân nói trên sẽ thay thế kế hoạch trước đó của chính phủ hỗ trợ 300.000 yen cho mỗi hộ gia đình có thu nhập giảm mạnh do dịch COVID-19 trong ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020 dự kiến được trình Quốc hội Nhật Bản vào ngày 20/4 tới.

Dự thảo ngân sách bổ sung được Nội các Nhật Bản phê chuẩn vào ngày 7/4 vừa qua, theo đó thêm 16.800 tỷ yen vào gói tài chính kỷ lục 108.000 tỷ yen mà Chính phủ đưa ra nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch mới được đưa ra cùng ngày Thủ tướng Abe quyết định mở rộng áp dụng tình trạng khẩn cấp từ 7 tỉnh, thành ra tất cả 47 tỉnh, thành trên cả nước trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Trong một diễn biến liên quan, tại một cuộc họp trực tuyến ngày 17/4, lãnh đạo các tỉnh tại Nhật Bản đề xuất chính phủ tăng các khoản trợ cấp đặc biệt lên tổng cộng 1.000 tỷ yen cho các doanh nghiệp phải đóng cửa theo chỉ thị của chính phủ để phòng chống dịch COVID-19.

Các nhà kinh tế nhận định việc chính phủ yêu cầu người dân ở nhà cũng như đình chỉ các hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản đang giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế nước này vốn đã bị ảnh hưởng lớn từ việc tăng thuế tiêu thụ từ tháng 10/2019.

Tính đến sáng 17/4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 10.009 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.297 ca trong nước và 712 ca trên du thuyền Diamond Princess. Tổng số ca tử vong là 203 người, trong đó có 13 người trên du thuyền Diamond Princess./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục