Nhật Bản: Dự trữ ngoại hối giảm 50 tỷ USD so với một tháng trước

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm về dự trữ ngoại hối của Nhật Bản chủ yếu xuất phát từ việc nước này can thiệp vào thị trường tiền tệ để chặn đà mất giá của đồng yen.
Nhật Bản: Dự trữ ngoại hối giảm 50 tỷ USD so với một tháng trước ảnh 1Đồng yen và đồng đôla Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/10, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo dự trữ ngoại hối nước này ở thời điểm cuối tháng Chín là 1.240 tỷ USD, giảm khoảng 50 tỷ USD so với một tháng trước đó.

Bộ Tài chính Nhật Bản nêu rõ trong tổng dự trữ ngoại hối của nước này, tiền gửi, vốn có thể sử dụng ngay lập tức để can thiệp vào thị trường tiền tệ, là 136,11 tỷ USD. Giá trị của các loại chứng khoán là 985,27 tỷ USD, giảm mạnh so với con số 1.040 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm về dự trữ ngoại hối của Nhật Bản chủ yếu xuất phát từ việc nước này can thiệp vào thị trường tiền tệ để chặn đà mất giá của đồng yen.

[Nhật Bản: Tốc độ lạm phát tại Tokyo tăng nhanh nhất trong 30 năm qua]

Ngày 22/9, Bộ Tài chính Nhật Bản đã lần đầu tiên can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng nghiệp vụ bán USD để mua yen trong vòng 24 năm qua.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki, chi phí cho việc can thiệp vào thị trường thông qua nghiệp vụ bán USD để mua yen hôm 22/9 có thể tốn khoảng 2.840 tỷ yen (khoảng 20 tỷ USD).

Việc can thiệp vào thị trường đã có “hiệu quả nhất định” và đóng vai trò như lời cảnh báo những kẻ đầu cơ.

Mặc dù vậy, vào sáng 7/10, tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa đồng yen của Nhật Bản và đồng bạc xanh của Mỹ vẫn ở trên ngưỡng tâm lý quan trọng 145 yen/USD.

Vào lúc 9h ngày 7/10, tỷ giá mua-bán giữa hai đồng tiền này được niêm yết ở mức 145,03-06 yen/USD, tăng nhẹ so với mức giá đóng cửa 144,57-60 yen/USD trên thị trường này vào chiều 6/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục