Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ trung bình cao chưa từng có

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nhấn mạnh nhiệt độ trung bình năm ngoái ấm hơn 1,48 độ C so với giai đoạn 1991-2020, cao hơn cả mức chênh kỷ lục 1,29 độ C ghi nhận trong năm 2023.

Người dân di chuyển dưới tiết trời nắng nóng tại Nagoya, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân di chuyển dưới tiết trời nắng nóng tại Nagoya, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 6/1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nước này ghi nhận nhiệt độ trung bình năm 2024 đạt mốc cao chưa từng có kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1898. Đây cũng là nền nhiệt trung bình cao kỷ lục năm thứ hai liên tiếp.

JMA nhấn mạnh nhiệt độ trung bình năm ngoái ấm hơn 1,48 độ C so với giai đoạn 1991-2020, cao hơn cả mức chênh kỷ lục 1,29 độ C ghi nhận trong năm 2023.

Cơ quan này cho biết thêm rằng nhiệt độ của Nhật Bản tăng trung bình 1,4 độ C mỗi thế kỷ và nhiệt độ tăng cao được ghi nhận đặc biệt kể từ những năm 1990.

Nhật Bản đã chứng kiến xu hướng nhiệt độ cao liên tục trong những năm gần đây. Năm 2019-2024 được xếp hạng là 6 năm nóng nhất.

Năm ngoái, nhiệt độ trung bình cao kỷ lục được ghi nhận vào mùa Thu. Mùa Hè trước đó cũng nắng nóng chưa từng thấy. JMA cho biết thêm rằng, tính theo tháng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 đều ghi nhận các mốc nhiệt cao kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất ở Nhật Bản năm 2024 được xác định là 41 độ C tại Sano thuộc tỉnh Tochigi vào ngày 29/7.

Vào mùa Thu, nhiệt độ ở trung tâm thủ đô Tokyo đạt 30,1 độ C vào ngày 19/10, đánh dấu thời điểm muộn nhất trong năm mà nhiệt độ trên 30 độ trong vòng 11 năm trở lại đây.

Mọi khu vực ngoại trừ đảo chính cực Bắc Hokkaido và Hokuriku ở miền Trung Nhật Bản đều ghi nhận nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy, với 111 trong số 153 điểm quan trắc đều đo được các mốc cao kỷ lục.

Quan chức phụ trách thông tin thời tiết tại JMA Kaoru Takahashi cho biết biến đổi khí hậu là một yếu tố dẫn tới xu hướng tăng nhiệt nói trên.

Không chỉ tại Nhật Bản, mới đây Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết nhiều khả năng năm 2024 cũng là năm ấm nhất được ghi nhận trên toàn thế giới, khép lại một thập kỷ nắng nóng chưa từng có cùng nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.