Nhật Bản họp khẩn bàn về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên

Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết họ đã nhận được liên lạc về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên vào rạng sáng 31/7, song cho tới thời điểm hiện tại không ảnh hưởng trực tiếp tới Nhật Bản.
Một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên phóng thử gần thị trấn ven biển phía Đông Wonsan được đăng hôm 26/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên phóng thử gần thị trấn ven biển phía Đông Wonsan được đăng hôm 26/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng 31/7 đã họp khẩn để tìm hiểu và phân tích thông tin về vụ việc Triều Tiên phóng các vật thể bay không xác định vào rạng sáng cùng ngày. 

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Tokyo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay đến nay vẫn chưa thể xác định được việc vật thể bay của Triều Tiên có đi vào vùng đặc quyền kinh tế hay lãnh hải của Nhật Bản hay không, song vụ phóng này không ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh Nhật Bản. 

Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết họ đã nhận được liên lạc về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên vào rạng sáng 31/7, song cho tới thời điểm hiện tại không ảnh hưởng trực tiếp tới Nhật Bản.

[Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều vật thể bay không xác định]

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cũng nhanh chóng thiết lập khẩn nhóm thu thập và xử lý thông tin về vụ việc.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, rạng sáng 31/7, Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể bay không xác định ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Theo truyền thông Mỹ, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết bước đầu xác định Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục