Nhật Bản: Không nên ca ngợi Bình Nhưỡng về cuộc gặp thượng đỉnh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng mặc dù Bình Nhưỡng đã chấp thuận đối thoại nhưng chúng ta không nên giảm bớt các biện pháp trừng phạt và ca ngợi Triều Tiên.
Nhật Bản: Không nên ca ngợi Bình Nhưỡng về cuộc gặp thượng đỉnh ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 8/3 cho rằng không nên ca ngợi Triều Tiên về thỏa thuận lịch sử với Hàn Quốc nhằm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trong hơn một thập kỷ vào tháng Tư tới.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội phản ứng trước tuyên bố của Seoul hôm 6/3 rằng hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjeom, ông Abe nói: "Mặc dù Bình Nhưỡng đã chấp thuận đối thoại nhưng chúng ta không nên giảm bớt các biện pháp trừng phạt và ca ngợi Triều Tiên."

Phản ánh sự thận trọng của Tokyo trước các ý định của Bình Nhưỡng trong bối cảnh tinh thần hòa giải lên cao giữa hai miền Triều Tiên qua Thế vận hội mùa Đông PyeongChang tại Hàn Quốc tháng trước, ông Abe tuyên bố: "Nhật Bản vẫn duy trì quan điểm rằng để có cuộc đàm phán ý nghĩa với Triều Tiên, Bình Nhưỡng cần thể hiện những bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa."

Ngoài ra, ông Abe cũng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gây sức ép tối đa với Triều Tiên khi phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia khác nhằm buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của họ.

Ông Abe cho biết dự kiến Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon và một thành viên trong phái đoàn Hàn Quốc từng đến Bình Nhưỡng sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới để giải thích cụ thể kết quả cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Abe nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn trao đổi quan điểm thẳng thắn với Hàn Quốc và hỏi về những gì đã được thảo luận" tại Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục