Nhật Bản: Liên minh cầm quyền có thể duy trì thế đa số ở Hạ viện

Theo Kyodo, đảng Dân chủ Tự do (LDP) đang có lợi thế ở khoảng 200 trong tổng số 289 khu vực bầu cử một ghế, nơi các cử tri chỉ lựa chọn một ứng cử viên từ danh sách các ứng viên.
Nhật Bản: Liên minh cầm quyền có thể duy trì thế đa số ở Hạ viện ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản sẽ mất một số ghế đáng kể trong cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 31/10 tới, nhưng liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Công minh vẫn duy trì thế đa số ở cơ quan lập pháp này.

Cuộc thăm dò dư luận do Kyodo thực hiện qua điện thoại trong 4 ngày, từ ngày 23-26/10, với sự tham gia của 119.000 cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Kết quả thăm dò công bố ngày 27/10 cho thấy LDP có thể không giành lại được tất cả 276 ghế mà đảng này có trước khi Hạ viện giản tán.

Tuy nhiên, liên minh cầm quyền vẫn có thể giành ít nhất 261 ghế, đủ để duy trì thế đa số ở Hạ viện, kiểm soát tất cả các ủy ban thường trực ở Hạ viện và thúc đẩy chương trình nghị sự pháp luật.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) – đảng đối lập lớn nhất – đang cố gắng gia tăng sự hiện diện ở Hạ viện. Trước cuộc bầu cử Hạ viện, CDPJ có 110 ghế ở cơ quan lập pháp này.

Cụ thể, theo Kyodo, LDP đang có lợi thế ở khoảng 200 trong tổng số 289 khu vực bầu cử một ghế, nơi các cử tri chỉ lựa chọn một ứng cử viên từ danh sách các ứng viên, nhưng đang vất vả cạnh tranh ở khoảng 70 khu vực bầu cử khác.

Đối với hình thức đại diện tỷ lệ, nơi các đảng được phân bổ ghế dựa trên số phiếu nhận được ở 11 vùng, LDP có thể sẽ giành được 66 ghế, gần tương đương số ghế mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2017.

Trong khi đó, đảng Công minh, vốn được hậu thuẫn bởi tổ chức Phật giáo Soka Gakkai, có thể giành nhiều hơn số ghế mà đảng này có trước cuộc bầu cử này (29 ghế). 

Về phía phe đối lập, CDPJ đang có lợi thế ở hơn 50 khu vực bầu cử một ghế nhưng vẫn cần giành chiến thắng ở các khu vực bầu cử chiến trường để giành thêm ghế. Trước đó, CDPJ – một đảng đối lập thiên tả - đã liên minh với 4 đảng đối lập khác, gồm đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP), đảng Dân chủ Xã hội (SDP), đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) và Reiwa Shinsengumi, để giới thiệu các ứng cử viên duy nhất ở 213 khu vực bầu cử một ghế nhằm tránh phân tán phiếu bầu cho phe đối lập.

[Nhật Bản: LDP có thể gặp khó khăn để duy trì thế đa số ở Hạ viện]

Trong khi đó, JCP cũng có thể sẽ có thêm một số ghế ngoài 11 ghế mà họ đã nắm giữ trước bầu cử. DPFP, vốn đang nắm giữ 8 ghế ở Hạ viện, có thể giành được 6 ghế ở các khu vực bầu cử một ghế và có thêm một vài ghế thông qua hình thức đại diện tỷ lệ. Reiwa Shinsengumi có thể giành ít nhất một ghế trong hình thức đại diện tỷ lệ, trong khi SDP có thể giữ nguyên một ghế ở hình thức khu vực bầu cử một ghế.

Riêng Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) - một đảng đối lập thiên hữu và đã từng đứng về phía LDP trong một số vấn đề như sửa đổi Hiến pháp - có thể tăng gấp ba số ghế ở Hạ viện so với con số 11 ghế trước cuộc bầu cử này, đặc biệt là nếu JIP giành được chiến thắng ở các khu vực bầu cử ngoài khu vực Kansai. 

Tuy nhiên, theo Kyodo, khoảng 40% người tham gia thăm dò vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào ở các khu vực bầu cử một ghế. Điều này có thể sẽ làm thay đổi kết quả bầu cử trên thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục