Nhật Bản mở rộng quy định thị thực để thu hút sinh viên nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu có 500.000 sinh viên quốc tế tại nước này vào năm 2033 và 60% trong số này ở lại làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.
Nhật Bản mở rộng quy định thị thực để thu hút sinh viên nước ngoài ảnh 1Nhật Bản sẽ khuyến khích các sinh viên nước ngoài ở lại nước này làm việc sau khi tốt nghiệp. (Ảnh: Nikkei)

Theo Nikkei Asia, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra lộ trình nhằm tăng cường cơ hội làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp cho sinh viên nước ngoài, với kế hoạch mở rộng chương trình thị thực dành cho vào sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu thế giới cũng như các trường đại học trong nước.

Chính phủ đặt mục tiêu có 500.000 sinh viên quốc tế tại Nhật Bản vào năm 2033 và 60% trong số này ở lại làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

Để tăng số lượng lao động nước ngoài có tay nghề cao, Nhật Bản đã thiết lập khung thị thực cho "những cá nhân tạo dựng tương lai" đã tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu toàn cầu trong danh sách chỉ định ở lại nước này tới hai năm.

Khuôn khổ này, bắt đầu từ tháng 4/2023, dự kiến sẽ được mở rộng vào năm tài chính 2024 để bao gồm các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học Nhật Bản đáp ứng các yêu cầu nhất định, giúp họ dễ dàng chuyển sang visa làm việc.

Hiện nay có khoảng 40% sinh viên quốc tế ở lại Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp.

[Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho lao động tay nghề cao]

Khuôn khổ cũng bao gồm các biện pháp hỗ trợ tài chính cho đến năm tài chính 2024 để tăng số lượng sinh viên Nhật Bản đi du học. Các bước cần thiết tiếp theo từ năm tài chính 2025 sẽ được xác định dựa trên tính hiệu quả của chúng.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ sẽ bắt đầu thử nghiệm giáo dục tiếng Anh bằng trí tuệ nhân tạo tại các trường học vào năm tài chính 2023 để cải thiện kỹ năng nói - một điểm yếu của học sinh Nhật Bản. Nếu thành công, chương trình sẽ được mở rộng.

Bộ trưởng Keiko Nagaoka cho biết: “Chính phủ sẽ thống nhất làm việc hướng tới những mục tiêu này.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục