Nhật Bản mưa lớn trên diện rộng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Từ tối 18/7 đến sáng 19/7, các tỉnh Fukuoka, Saga và Oita trong vùng Kyushu và tỉnh Yamaguchi ở mũi phía Tây của đảo chính Honshu đều ghi nhận lượng mưa kỷ lục.
Nhật Bản mưa lớn trên diện rộng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 19/7, mưa lớn kỷ lục tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở Tây Nam Nhật Bản, gây gián đoạn giao thông công cộng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố lệnh sơ tán đối với hơn 480.000 người.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), từ tối 18/7 đến sáng 19/7, các tỉnh Fukuoka, Saga và Oita trong vùng Kyushu và tỉnh Yamaguchi ở mũi phía Tây của đảo chính Honshu đều ghi nhận lượng mưa kỷ lục.

Thành phố Hita thuộc tỉnh Oita hứng chịu lượng mưa kỷ lục 81,5 mm/h, tiếp theo là 63mm/h ở Kurume, tỉnh Fukuoka, và 62mm/h ở Yamaga, tỉnh Kumamoto.

JMA cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn ở Kyushu và Yamaguchi.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn cho biết tính đến sáng 19/7, hơn 482.000 người thuộc 225.000 hộ gia đình ở Yamaguchi, Shimane và Ehime ở miền Tây Nhật Bản cũng như Fukuoka và Saga đã được lệnh sơ tán.

Các khu vực của tỉnh Kyoto và Shiga ở miền Tây Nhật Bản cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục khoảng 90mm/h.

Công ty Đường sắt Trung Nhật Bản đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ tàu cao tốc shinkansen giữa Kyoto và Maibara, thuộc tỉnh Shiga.

Công ty Đường sắt Kyushu cũng phải dừng một số chuyến tàu đầu ngày tại một số khu vực trong tỉnh do mưa lớn.

Dự báo trong 24 giờ đến trưa 20/7, khu vực miền Nam Kyushu sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 200-250mm, trong khi khu vực Kinki ở miền Tây và Tokai ở miền Trung hứng chịu lượng mưa 150mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.