Nhật Bản muốn cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: "Tôi mong muốn thực hiện nỗ lực cùng với Tổng thống Moon Jae-in hướng tới phát triển quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc."
Nhật Bản muốn cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/10 đã bảy tỏ hy vọng cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Tổng thống quốc gia láng giềng Moon Jae-in, một ngày sau khi hai nước kỷ niệm 20 năm ngày ra tuyên bố xây dựng mối quan hệ tiên tiến.

[Hàn Quốc kêu gọi xây dựng quan hệ hướng tới tương lai với Nhật Bản]

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ở thủ đô Tokyo về quan hệ song phương vốn bị căng thẳng do lịch sử thời chiến và tranh chấp lãnh thổ, Thủ tướng Abe nói: "Tôi mong muốn thực hiện nỗ lực cùng với Tổng thống Moon Jae-in hướng tới phát triển quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc."

Ông còn nhấn mạnh: "Các vấn đề khó khăn nảy sinh do chúng ta là hai nước láng giềng. Chúng ta cần một quyết định lớn về lãnh đạo chính trị để vượt qua những vấn đề bận tâm như vậy."

Ngày 8/10 là ngày kỷ niệm 20 năm tuyên bố chung năm 1998 được Thủ tướng Nhật Bản khi đó Keizo Obuchi và Tổng thống Hàn Quốc khi đó Kim Dae Jung đưa ra để phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục