Nhật Bản sẽ thả tự do có điều kiện một số người nước ngoài bị tạm giam

Thả tự do có điều kiện là một biện pháp áp dụng đối với một số tù nhân nhằm mục đích chữa bệnh hoặc một số lý do khác có kèm theo điều kiện, trong đó có việc nộp tiền bảo lãnh và hạn chế đi lại.
Nhật Bản sẽ thả tự do có điều kiện một số người nước ngoài bị tạm giam ảnh 1Cảnh sát Nhật Bản làm nhiệm vụ tại Tokyo. (Nguồn: Japan Today)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh và Cư trú (ISAJ) thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ áp dụng chính sách thả tự do có điều kiện cho một số người nước ngoài đang bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ trước khi trục xuất về nước do cư trú trái phép hoặc một số nguyên nhân khác.

Đây là một trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hãng tin Jiji Press cho biết kế hoạch này đã được đưa vào trong các văn bản hướng dẫn về các biện pháp nhằm đối phó với dịch COVID-19 mà ISAJ mới công bố.

[Nhật Bản cân nhắc mở cửa lại một số địa điểm công cộng]

Thả tự do có điều kiện là một biện pháp áp dụng đối với một số tù nhân nhằm mục đích chữa bệnh hoặc một số lý do khác có kèm theo điều kiện, trong đó có việc nộp tiền bảo lãnh và hạn chế đi lại.

ISAJ đã quyết định vận dụng chính sách này đối với những tù nhân không có triệu chứng nhiễm COVID-19, ngoại trừ những người phạm tội hình sự nghiêm trọng, trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm cao tại các cơ sở tạm giam có không gian chật hẹp và đông người.

Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn này bao gồm việc cách ly các tù nhân mới trong vòng 2 tuần, cũng như hạn chế các cuộc gặp giữa tù nhân với các luật sư và quan chức lãnh sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.