Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai giảm xuống thấp nhất trong 8 năm

Đồng yen đã giảm mạnh so với USD trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng gia tăng, trong giai đoạn từ tháng 4-9 vừa qua, đồng yen đã mất giá tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai giảm xuống thấp nhất trong 8 năm ảnh 1Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong 6 tháng đầu tài khóa 2022 (tính đến tháng 9/2022) đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 4.850 tỷ yen (tương đương 33 tỷ USD) - mức thấp nhất trong 8 năm qua.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này chịu sức ép lớn từ thâm hụt thương mại kỷ lục, do nhập khẩu tăng vọt và đồng yen giảm mạnh.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Chín, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này đã giảm 6.860 tỷ yen so với cùng kỳ năm ngoái - mức sụt giảm cao thứ 2 trong lịch sử.

Thâm hụt thương mại của Nhật Bản ở mức 9.230 tỷ yen, sau khi kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh gấp đôi so với xuất khẩu.

Giá trị nhập khẩu đã tăng 47,1%, lên mức kỷ lục là 58.760 tỷ yen, được thúc đẩy do giá dầu thô, than và khí đốt hóa lỏng tăng cao liên quan tình hình xung đột tại Ukraine, trong khi đồng yen giảm giá mạnh làm tăng giá nhập khẩu.

Trong khi đó, xuất khẩu tăng 21,3%, lên 49.520 tỷ yen - mức tăng lớn nhất từ trước đến nay, sau khi ôtô và thép cùng tăng giá.

[Chính phủ Nhật Bản duyệt gói kích thích kinh tế trị giá hơn 490 tỷ USD]

Đồng yen đã giảm mạnh so với USD trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Chín vừa qua, đồng yen đã mất giá tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ giá hối đoái là 1 USD đổi được 134,01 yen.

Trong 6 tháng đầu tài khóa 2022, Nhật Bản đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng du khách quốc tế so với một năm trước đó, khi các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch COVID-19 đã được nới lỏng.

Thặng dư du lịch giảm xuống chỉ còn 59,2 tỷ yen, từ mức 104,8 tỷ yen trong cùng kỳ năm 2021. Thặng dư du lịch có nghĩa là số tiền du khách nước ngoài đến Nhật Bản chi tiêu cao hơn số tiền người Nhật chi tiêu ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục